Nước lũ rút để lại những cánh đồng phủ đầy bùn đất, nhiều diện tích mía, dứa, sả và hoa màu ở Thanh Hóa héo úa, thối gốc, thậm chí chết khô. Sau nhiều ngày ngâm trong nước, người dân đứng trước nguy cơ mất mùa, thiệt hại lớn về kinh tế.
29-1790664245-lu-rut-hang-tram-ha-cay-trong-o-thanh-hoa-hu-hai-nguoi-dan-lo-mat-trang
Mưa lũ khiến nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập sâu.

Tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Yên Phú..., những diện tích cây trồng từng chìm trong nước nay hiện rõ dấu vết của trận mưa lũ. Bùn đất bám trên cây, nhiều ruộng cây héo rũ, một số diện tích có dấu hiệu chết sau thời gian dài bị ngập.

Gia đình bà Bùi Thị Ích (SN 1975, xã Thanh Vinh) năm nay trồng khoảng 1ha sả. Toàn bộ diện tích bị ngập trong nhiều ngày khiến bà gần như không còn hy vọng về vụ thu hoạch.

"Nước ngập nhiều ngày quá nên vụ sả xem như mất trắng", bà Ích buồn bã chia sẻ với Tiền Phong.

29-1790664354-lu-rut-hang-tram-ha-cay-trong-o-thanh-hoa-hu-hai-nguoi-dan-lo-mat-trang
29-1790664245-lu-rut-hang-tram-ha-cay-trong-o-thanh-hoa-hu-hai-nguoi-dan-lo-mat-trang
Mía, sả héo úa, chết sau lũ

Nhiều diện tích mía của gia đình bà cũng chịu cảnh tương tự. Một phần cây đã chết, số còn lại có nguy cơ giảm năng suất.

Ông Bùi Thanh Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế xã Thành Vinh, cho biết đợt mưa lũ vừa qua làm 720 hộ với gần 3.000 nhân khẩu bị ngập lụt. Gần 600ha cây trồng, hoa màu trên địa bàn bị ngập úng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 39 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, địa phương phối hợp với các thôn khẩn trương khắc phục hậu quả, khơi thông mương máng, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh và từng bước khôi phục sản xuất. Xã cũng tổng hợp thiệt hại, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa có chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Tại xã Yên Phú, khoảng 1.000ha cây trồng, hoa màu bị tác động bởi mưa lũ. Trong số này có gần 300ha dứa bị ngập nước, hư hại, tập trung tại các thôn Nông Trường, Đa Ngọc và Xuân Hòa.

29-1790664245-lu-rut-hang-tram-ha-cay-trong-o-thanh-hoa-hu-hai-nguoi-dan-lo-mat-trang
Hàng trăm ha dứa ngập do lũ.

Ông Lê Quốc Toản (SN 1965, trú thôn Đa Ngọc) có hơn 1,6ha dứa. Chi phí đầu tư cho một vụ của gia đình ông lên tới khoảng 400 triệu đồng. Thế nhưng, toàn bộ diện tích dứa đã bị nước lũ nhấn chìm.

Sau nhiều ngày ngâm nước, khi lũ rút, nhiều luống dứa bắt đầu ngả màu. Ông Toản cho biết nếu cây bị ngập đến nõn trong khoảng 3 ngày, cây có thể bị thối. Những cây còn sống cũng dễ phát sinh bệnh nấm, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và cho quả.

29-1790664245-lu-rut-hang-tram-ha-cay-trong-o-thanh-hoa-hu-hai-nguoi-dan-lo-mat-trang
Người dân lo thất thu vì hàng trăm ha dứa thiệt hại sau lũ.

Để cứu những diện tích còn có khả năng phục hồi, người dân những ngày qua liên tục khơi thông các rãnh thoát nước tại những khu vực còn ngập. Tuy nhiên, dứa bị ngập, thối ngọn và giảm năng suất đang khiến nhiều hộ đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn.

Theo Phòng Kinh tế xã Yên Phú, dứa là cây trồng chủ lực của địa phương, với khoảng 600ha thuộc diện tích canh tác của gần 1.000 hộ dân. Việc gần 300ha dứa bị ngập khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ chịu thiệt hại đáng kể về kinh tế.

PN (SHTT)