Xã hội

Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải chở keo đâm vào vách núi

Khi đang chở keo và nhóm công nhân, chiếc xe tải lật đã khiến toàn bộ người trên xe tử vong.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải chở keo đâm vào vách núi
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền phong

Ngày 23/3, lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã Trí Nang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm 7 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 22/3. Theo đó, khi xe tải chở keo đang đi trên tỉnh lộ 530 hướng từ biên giới về đến dốc Bả Vai (thuộc bản Hắc, xã Trí Nang) thì mất lái tông vào vách núi đá.

Cú tông mạnh khiến đầu xe bị biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ người trên xe tải tử vong tại chỗ gồm: 5 công nhân bốc keo, 1 lái xe, 1 phụ xe. Trong đó có 5 người trú ở xã Trí Nang, 2 người ở Cẩm Thủy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân ra ngoài đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ tịch UBND xã Trí Nang Hà Văn Tằm cho biết, ngay trong đêm, các nạn nhân được đưa ra bệnh viện và sau đó làm thủ tục bàn giao cho gia đình nạn nhân để lo thủ tục mai táng.

Danh tính 7 nạn nhân được xác định gồm: Phạm Thị Bích (SN 1980), Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), Lê Thị Sơn (SN 1972). Lê Minh Lá (SN 1962) cả 5 nạn nhân đều trú ở xã Trí Nang); Lê Quốc Hưng (SN 1973, thị trấn Thống Nhất, Yên Định), Tô Quang Văn (SN 1974, Yên Định).

Theo Quỳnh Lưu (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/danh-tinh-7-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-xe-tai-cho-keo-dam-vao-vach-nui-161212303075053609.htm