Trước thềm kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, cử tri tỉnh Lâm Đồng đã gửi kiến nghị đến Bộ Y tế với mong muốn hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống mức 60 tuổi, đồng bộ với quy định về tuổi người cao tuổi trong luật hiện hành.

Theo cử tri, Luật Người cao tuổi hiện hành xác định người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi, do đó cần nghiên cứu điều chỉnh chính sách an sinh theo hướng sớm hỗ trợ nhóm tuổi này nhằm bảo đảm cuộc sống tối thiểu khi không còn khả năng lao động hoặc không có nguồn thu ổn định.

Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách an sinh mới được bổ sung trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu và không nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội, sẽ được hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. So với quy định trước đây, độ tuổi thụ hưởng đã được giảm từ 80 xuống 75. Riêng với người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, độ tuổi áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi.

23-1766474497-de-xuat-nguoi-tu-60-tuoi-duoc-nhan-tro-cap-huu-tri-500000-dongthang.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Chính sách này hiện mang lại hỗ trợ cho khoảng 1,6 triệu người cao tuổi trên cả nước, với tổng kinh phí ước tính khoảng 9.600 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh mức sàn do Trung ương quy định, Chính phủ cho phép các địa phương chủ động cân đối ngân sách để chi trả mức cao hơn. Thực tế, Quảng Ninh và Hải Phòng đang áp dụng mức 700.000 đồng/người/tháng, trong khi Hà Nội và TP HCM hỗ trợ 650.000 đồng.

Theo quy định, định kỳ ba năm một lần, Chính phủ sẽ tổ chức rà soát và đánh giá việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ và tùy thuộc điều kiện kinh tế – xã hội cũng như khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội.

Phản hồi kiến nghị của cử tri Lâm Đồng, Bộ Y tế cho biết trong nhiều năm qua, Chính phủ đã liên tục điều chỉnh chính sách theo hướng hạ độ tuổi thụ hưởng và nâng mức trợ cấp đối với người cao tuổi. Từ năm 2002 đến nay, độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đã giảm mạnh từ 90 xuống còn 75 tuổi. Việc mở rộng diện hưởng trong bối cảnh ngân sách còn nhiều áp lực cho thấy sự quan tâm lớn của Nhà nước đối với an sinh xã hội cho người già. Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện chính sách.

Theo số liệu cuối năm 2024, cả nước có hơn 16,1 triệu người cao tuổi. Trong số này, khoảng 2,5 triệu người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; hơn 2,06 triệu người nhận trợ cấp xã hội thường xuyên; và khoảng 10.000 người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Hiện nay, chính sách an sinh đối với người hết tuổi lao động được thiết kế theo ba tầng. Tầng thứ nhất là lương hưu cơ bản dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện đủ điều kiện, chi trả từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Tầng thứ hai là trợ cấp hàng tháng cho người không đủ điều kiện hưởng lương hưu, dưới 75 tuổi, từ chính nguồn đóng góp trước đó. Tầng thứ ba là trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người từ 75 tuổi trở lên, được chi trả từ ngân sách nhà nước.

PN (SHTT)