Một đề xuất mới liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông đang thu hút sự chú ý, khi mức phạt tiền trực tiếp có thể được nâng lên đáng kể so với hiện hành.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP do Bộ Công an đang lấy ý kiến, lực lượng Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ có thể được trao quyền xử phạt tại chỗ lên đến 7,5 triệu đồng. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức tối đa 500 nghìn đồng đang áp dụng hiện nay.

Dự thảo dự kiến được hoàn thiện sau ngày 19/4/2026 và có thể có hiệu lực từ 1/7/2026.

Không chỉ dừng lại ở đó, thẩm quyền xử phạt của cấp cơ sở cũng được đề xuất điều chỉnh tăng mạnh. Theo nội dung mới, Trưởng Công an cấp xã và Chủ tịch UBND cấp xã có thể xử phạt đến 37,5 triệu đồng, thay vì mức vài triệu đồng như trước.

16-1776327981-de-xuat-tang-manh-muc-phat-tai-cho-nhieu-loi-giao-thong-co-the-bi-xu-ly-toi-75-trieu-dong

Cơ quan chức năng cho biết, việc điều chỉnh này nhằm đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan, đồng thời tạo điều kiện để người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp ngay tại chỗ, thay vì phải thực hiện các thủ tục qua kho bạc, ngân hàng hoặc cổng dịch vụ công như trước đây.

Từ góc nhìn chuyên môn, việc nâng mức xử phạt trực tiếp được đánh giá là phù hợp với thực tế. Khi mức phạt tại chỗ được mở rộng, người vi phạm sẽ tiết kiệm thời gian xử lý, đồng thời hạn chế việc bị tạm giữ giấy tờ, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt như vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, nhiều lỗi giao thông quen thuộc có thể nằm trong diện bị xử phạt trực tiếp với mức tiền đáng kể.

Với xe máy, các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay chạy lên vỉa hè có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Những vi phạm như chở quá số người quy định, dàn hàng ngang hoặc dừng đỗ sai quy định cũng bị xử lý với mức tiền từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng. Việc không gắn biển số hoặc sử dụng biển số sai quy định cũng thuộc nhóm vi phạm nặng.

Đối với ô tô, các lỗi như sử dụng điện thoại khi đang lái xe, không nhường đường cho người đi bộ, mở cửa xe gây nguy hiểm hay không ưu tiên phương tiện đúng quy định tại giao lộ đều có thể bị xử phạt trong khoảng từ 4 đến 6 triệu đồng.

Nếu được thông qua, đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt kỷ cương giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông trong bối cảnh vi phạm vẫn còn phổ biến.

Biên Thùy (SHTT)