-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Xã hội
13/04/2026 06:41Đề xuất tăng mạnh thẩm quyền xử phạt của CSGT, có mức gấp 15 lần hiện hành
Theo dự thảo, chiến sĩ công an nhân dân khi đang làm nhiệm vụ có thể được nâng mức phạt tối đa từ 500.000 đồng lên 7,5 triệu đồng, tức tăng gấp 15 lần so với hiện tại. Đây được xem là bước điều chỉnh lớn nhằm phù hợp với quy định mới về mức phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông.
Không chỉ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, nhiều cấp quản lý cũng được đề xuất mở rộng thẩm quyền. Chỉ huy đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có thể phạt tới 15 triệu đồng, trong khi các chức danh như trưởng đồn, trạm trưởng hay đội trưởng được nâng mức xử phạt lên 22,5 triệu đồng.
Đáng chú ý, trưởng công an cấp xã – lực lượng gần dân nhất – được đề xuất tăng mạnh thẩm quyền, với mức phạt tối đa lên tới 37,5 triệu đồng, cao gấp nhiều lần hiện nay. Việc mở rộng này đi kèm quyền tịch thu tang vật và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, nhằm giúp xử lý vi phạm ngay từ cơ sở, giảm áp lực cho cấp trên.

Song song đó, chủ tịch UBND cấp xã cũng được đề xuất nâng mức xử phạt tối đa lên 37,5 triệu đồng. Ở cấp cao hơn, một số chức danh mới liên quan đến quản lý dữ liệu và chuyển đổi số trong lực lượng cảnh sát giao thông được bổ sung thẩm quyền xử phạt lên tới 60 triệu đồng.
Trong khi đó, mức phạt tối đa của các vị trí lãnh đạo cao nhất như giám đốc công an cấp tỉnh hay cục trưởng Cảnh sát giao thông vẫn giữ nguyên ở mức 75 triệu đồng.
Cơ quan soạn thảo cho biết việc điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định hiện hành, khi mức xử phạt tối đa trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã được xác định là 75 triệu đồng. Theo đó, lực lượng thực thi cần có thẩm quyền tương ứng để xử lý kịp thời các vi phạm.
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quyền cho cảnh sát giao thông trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch lái xe. Những hành vi như can thiệp phần mềm chấm điểm, sử dụng thiết bị trái quy định hay làm sai lệch kết quả sát hạch đều sẽ thuộc phạm vi xử phạt của lực lượng này.
Dự kiến, các quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/7 sau khi hoàn tất quá trình lấy ý kiến và ban hành chính thức.
- Gia Lai: Phát hiện đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ, nhân chứng nhìn thấy gì trước đó? (17:25)
- Bí mật ở nơi chữa bệnh bằng nước của "thần y dởm" vừa bị bắt: Từng có người tử vong khi điều trị (17:12)
- Sự thật chuyện Ronaldo tặng loạt Rolls-Royce Phantom mạ vàng cho cả đội Al Nassr mừng chức vô địch (17:03)
- Nam thanh niên vào khám bệnh rồi bất ngờ đập phá phòng khám (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người trẻ bỗng dưng bị lệch mặt vì nốt mụn thông thường? (1 giờ trước)
- Khởi tố cặp vợ chồng thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng từ việc bán hàng hiệu giả (1 giờ trước)
- Người đàn ông đứng giữa đường ray hướng dẫn xe vượt barie dù tàu sắp tới (1 giờ trước)
- Diện mạo mới đầy cuốn hút của Honda City 2026 vừa chính thức trình làng (1 giờ trước)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (2 giờ trước)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (2 giờ trước)