-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Xã hội
27/05/2025 18:47Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng với người sinh con thứ 2, vi phạm luật Dân số có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Đây được xem là một "cuộc cách mạng" so với Pháp lệnh Dân số năm 2003, nhằm thích ứng với bối cảnh dân số mới với những thách thức như mức sinh thấp, già hóa dân số nhanh và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đáng báo động.
Trao quyền tự quyết, khuyến khích gia đình hai con hạnh phúc
Điểm nhấn đột phá nhất của dự thảo chính là việc trao quyền cho cá nhân và các cặp vợ chồng trong việc quyết định thời điểm sinh con, số lượng con mong muốn và khoảng cách giữa các lần sinh. Dù vậy, dự thảo vẫn khéo léo củng cố giá trị "mỗi gia đình nên có hai con, nuôi dạy con tốt" thông qua việc cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con và tư vấn phòng tránh vô sinh trước hôn nhân.
Để hiện thực hóa mục tiêu duy trì mức sinh thay thế và khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con, đặc biệt tại những khu vực có mức sinh thấp, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực được đưa ra:
"Món quà" cho lần sinh thứ hai: Lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản kéo dài đến 7 tháng, tăng thêm một tháng so với quy định 6 tháng hiện hành.
An cư cho gia đình trẻ: Phụ nữ sinh đủ hai con tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp sẽ được ưu tiên trong chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.
Chính phủ cũng sẽ đóng vai trò "nhạc trưởng" khi định kỳ công bố tình trạng mức sinh, làm cơ sở để các địa phương linh hoạt xây dựng chính sách khuyến khích phù hợp, thậm chí báo cáo Quốc hội can thiệp nếu mức sinh ở đâu đó xuống quá thấp.
Đối mặt với vấn nạn mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài, dự thảo tiếp tục khẳng định việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Các địa phương có tỉ lệ mất cân bằng giới tính cao sẽ bị "điểm mặt chỉ tên" định kỳ.
Để tăng sức răn đe, một biện pháp mạnh tay được đề xuất là nâng mức phạt hành chính cho các hành vi vi phạm liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi (bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ, thiết bị) lên đến 100 triệu đồng. Song song đó, các chiến dịch truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm thay đổi tư duy "trọng nam khinh nữ".
Chăm sóc người cao tuổi, nâng tầm chất lượng dân số tương lai
Trước viễn cảnh dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng, dự thảo luật dành một chương riêng với các giải pháp đồng bộ: từ phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và cơ sở tập trung, đến đào tạo nhân lực lão khoa chuyên sâu (với các chính sách hỗ trợ người học và nhân viên chăm sóc). Một đề xuất nhân văn đáng chú ý là Nhà nước sẽ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Đồng thời, các biện pháp nâng cao chất lượng dân số cũng được đặc biệt quan tâm, bao gồm tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý trước sinh và sơ sinh, với sự hỗ trợ đặc biệt cho các nhóm yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.
Để tạo hành lang pháp lý vững chắc và đồng bộ, Dự thảo Luật Dân số cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều tại các luật liên quan như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Lao động, Luật Nhà ở, và Luật Bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế nhấn mạnh, việc ban hành Luật Dân số mới là một bước tiến quan trọng, đưa công tác dân số vượt ra khỏi khuôn khổ kế hoạch hóa gia đình đơn thuần, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng dài hạn của đất nước. Hiện dự thảo đang được công bố rộng rãi để lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ nhân dân.
PV (SHTT)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (20:41)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (57 phút trước)
- U23 Việt Nam thi đấu trận khai mạc VCK U23 Châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội siết chặt kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ năm 2025 (1 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe của Phan Đinh Tùng sau khi nhập viện cấp cứu, nhiều người giật mình vì nguyên nhân dễ mắc phải (1 giờ trước)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG báo cáo về việc thu thập dữ liệu người dùng trên Zalo (2 giờ trước)
- Vợ chết lặng nhìn chồng nhảy cầu ngay trước mắt sau cuộc cãi vã, cập nhật tình hình người đàn ông (2 giờ trước)
- Tín hiệu tích cực với 2 nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai (2 giờ trước)
- Nguyên nhân xót xa vụ nam thanh niên vừa tan làm thì bị xe tải cán tử vong ở TP.HCM (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lên tiếng vụ đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy (3 giờ trước)