Sau hơn một tháng bị phong tỏa do sạt lở nghiêm trọng, đèo Khánh Lê – tuyến đường nối Nha Trang với Đà Lạt – chính thức được cho phép lưu thông trở lại từ ngày 24/12.

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, các phương tiện gồm ôtô dưới 16 chỗ và xe tải có trọng tải dưới 5 tấn được phép qua đèo trong khung giờ từ 6h đến 17h hằng ngày. Ngoài thời gian này, các phương tiện cần chủ động lựa chọn lộ trình khác phù hợp.

Đối với các loại xe không thuộc diện được phép lưu thông, ngành chức năng khuyến nghị di chuyển theo quốc lộ 27, qua Phan Rang – Đà Lạt, hoặc các tuyến thay thế khác kết nối giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng. Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đề nghị phía Lâm Đồng phối hợp thông báo rộng rãi và hỗ trợ lực lượng tuần tra nhằm đảm bảo phương tiện tuân thủ đúng quy định.

24-1766546145-deo-khanh-le-chinh-thuc-thong-xe-tu-ngay-2412.jpg
Đèo Khánh Lê chính thức thông xe từ ngày 24/12

Hiện nay, thời tiết trên đèo Khánh Lê vẫn diễn biến phức tạp, mưa lớn còn xuất hiện cục bộ. Các đơn vị thi công đang tiếp tục khắc phục hậu quả, dọn dẹp đất đá và sửa chữa những vị trí hư hỏng trên tuyến. Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông khi mưa lớn, đi chậm, chú ý quan sát biển báo và chấp hành phương án phân luồng.

Công an tỉnh cùng UBND xã Nam Khánh Vĩnh được giao nhiệm vụ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tuyến đường hoạt động trở lại có điều kiện.

Trước đó, đợt mưa lớn lịch sử vào tháng 11 đã khiến đèo Khánh Lê xuất hiện khoảng 100 điểm sạt lở, với hàng trăm khối đất đá tràn xuống mặt đường, trong đó có khoảng 50 điểm bị tắc hoàn toàn. Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở ngày 16/11, khi đá từ taluy rơi trúng xe khách, làm 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Sau sự cố, tuyến đường buộc phải phong tỏa hoàn toàn. Các phương tiện từ Nha Trang đi Đà Lạt phải chuyển hướng qua Phan Rang, lưu thông theo quốc lộ 27 (qua đèo Sông Pha), với quãng đường dài gần gấp đôi so với lộ trình thông thường.

Đèo Khánh Lê dài khoảng 33 km, thuộc quốc lộ 27C – tuyến đường có tổng chiều dài 121 km, giữ vai trò huyết mạch kết nối Nha Trang và Đà Lạt. Đây là cung đường được nhiều xe du lịch lựa chọn, song cũng thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

PN (SHTT)