Vết nứt dài khoảng 50m xuất hiện trên đèo Mimosa, đoạn qua Đà Lạt, có nơi lún 10cm và chiếm gần nửa mặt đường. Cơ quan chức năng đã cảnh báo, phân luồng phương tiện.

Ngày 25/9, tại Km 227+100 trên đèo Mimosa, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài khoảng 50m.

Vết nứt nằm lệch về phía taluy âm, trong đó phần mép đường bị ảnh hưởng đã lún khoảng 10cm. Tại hiện trường, phạm vi nứt rộng, chiếm gần một nửa mặt đường, gây trở ngại cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

25-1790335917-deo-mimosa-o-da-lat-xuat-hien-vet-nut-dai-50m-gan-nua-mat-duong-bi-anh-huong
Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo, rào chắn để cảnh báo các phương tiện qua lại trên đèo Mimosa sau khi xuất hiện vết nứt dài 50m.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị chức năng đã đến kiểm tra, khảo sát hiện trạng khu vực có dấu hiệu sạt lở, sụt lún. Biển cảnh báo được dựng để nhắc nhở người điều khiển phương tiện khi đi qua.

Điểm xuất hiện vết nứt cách cầu Xuân Hương khoảng 500m. Đây là công trình cầu cạn được xây dựng bắc qua khu vực từng xảy ra sạt lở lớn trên đèo Mimosa trong đợt mưa bão tháng 11/2025.

Để bảo đảm việc đi lại, cơ quan chức năng dự kiến mở thêm đường phụ về phía taluy dương, phục vụ phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị ảnh hưởng.

Đèo Mimosa chạy song song với đèo Prenn và cho phép các loại phương tiện lưu thông. Do đèo Prenn cấm xe tải, tuyến Mimosa hiện có lượng xe tải chiếm phần lớn.

Không chỉ đèo Mimosa, nhiều khu vực khác tại Lâm Đồng cũng ghi nhận tình trạng sạt lở, nứt và sụt lún sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Tại xã Bảo Lâm 2, từ đêm 17/9 đến ngày 20/9, mưa lớn gây sạt lở tuyến đường ven hồ Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10. Điểm sạt lở cách đập tràn hồ chứa nước khoảng 1,2km.

Khu vực này xuất hiện tình trạng nứt, sụt lún và sạt lở nền đường trên đoạn dài khoảng 200m. Vết nứt rộng khoảng 0,2m, độ sâu dao động từ 0,2 đến 1,2m. Phạm vi nứt và sạt lở còn kéo dài khoảng 600m về phía sườn đồi.

Theo đánh giá ban đầu, mưa lớn kéo dài có thể tạo dòng chảy mạnh, gây xói mòn chân đất và làm kết cấu nền đường trượt xuống. Tuyến đường này dẫn vào khu sản xuất, không có nhà dân bên trong khu vực. Mực nước hồ Đắk Lông Thượng hiện ở mức thấp nên sự cố chưa ảnh hưởng đến an toàn đập.

Lực lượng quân sự, công an xã phối hợp với đơn vị quản lý khai thác thủy lợi và chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trường. Hai đầu đoạn sạt lở được giăng dây, đặt biển cảnh báo và khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

25-1790335917-deo-mimosa-o-da-lat-xuat-hien-vet-nut-dai-50m-gan-nua-mat-duong-bi-anh-huong
Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ mở rộng đường đèo Mimosa về phía taluy dương để đảm bảo thông thoáng cho các phương tiện đi lại.

Trong khi đó, tại đèo Mimosa, Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng đang triển khai một cầu cạn dài 140m, rộng 9m về phía taluy âm, với kinh phí 37 tỷ đồng. Công trình được thực hiện nhằm xử lý lâu dài nguy cơ sạt trượt, đứt gãy nền và mặt đường tại khu vực này.

Theo thông tin được nêu, những đợt mưa bão cuối năm ngoái đã gây ảnh hưởng đến nền đường. Gần đây, mưa lớn kéo dài khiến vết nứt có dấu hiệu mở rộng, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt về phía taluy âm.

Đèo Mimosa dài 11km, nằm trên quốc lộ 20, là một trong những tuyến cửa ngõ phía nam dẫn vào Đà Lạt. Những ngày qua, nhiều tuyến đường khác tại Lâm Đồng như đèo Prenn, Đại Ninh, Gia Bắc cũng ghi nhận các điểm sạt lở, phải chốt chặn, phân luồng; một số khu vực xuất hiện nứt đất, sụt lún và ngập úng.

QT (SHTT)