Xã hội

Đi giăng lưới kéo ruốc, 2 ông cháu chết đuối thương tâm

Khi đang giăng lưới kéo ruốc ở bờ biển, ông nội phát hiện cháu trai bị nước cuốn nên lao ra cứu cháu không may gặp dòng nước xiết khiến cả 2 ông cháu đều đuối nước, tử vong.

Tối 27/10, ông Trần Văn Dục, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 ông cháu tử vong.

Đi giăng lưới kéo ruốc, 2 ông cháu chết đuối thương tâm
Hiện gia đình đang lo hậu sự cho hai ông cháu. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, ông Đoàn Văn R. (SN 1960) dẫn cháu nội là Đoàn Văn B. (SN 2008) đi kéo ruốc (mức) tại biển Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. 

Trong lúc kéo ruốc, ông R. phát hiện cháu bị nước cuốn nên đã bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do gặp dòng nước xiết nên cả 2 ông cháu đã bị nước cuốn trôi. 

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tham gia ứng cứu. Sau khoảng 30 phút, 2 ông cháu được đưa lên bờ nhưng đều đã tử vong. 

Cháu B. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em, cháu đang học lớp 10 tại Trung tâm giáo dục dạy nghề thị xã Ba Đồn, bố đã mất năm 2018, gia đình thuộc hộ cận nghèo.

Theo Hải Sâm (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/di-giang-luoi-keo-ruoc-2-ong-chau-chet-duoi-thuong-tam-2207755.html