Cơ quan công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạm giữ chiếc xe cẩu và lấy lời khai của tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ sập cổng làng bê tông đè trúng hai mẹ con đi xe máy, khiến một bé trai lớp 3 bị thương rất nặng, đứt lìa bàn tay.

Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với tài xế Trần Văn Đ. (33 tuổi, trú xã Hương Đô), đồng thời tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. 

Theo xác minh ban đầu, đoạn đường xảy ra sự cố không thuộc tuyến cấm xe cẩu lưu thông. Đại diện lãnh đạo xã cho biết phương tiện được phép đi qua nếu bảo đảm quy định về tải trọng và chiều cao an toàn. Dù chưa có quy định cấm, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên khuyến cáo các tài xế chú ý an toàn hoặc hạn chế qua khu vực có cổng chào.

29-1790686677-dieu-tra-vu-xe-cau-va-cham-lam-sap-cong-lang-de-trung-be-trai-lop-3-o-ha-tinh
Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Chính quyền xã Hương Khê chia sẻ thêm, các cổng chào trên địa bàn đều được xây dựng từ lâu, một số công trình đã xuống cấp và trở thành vật cản với những xe có kích thước lớn. Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh từng ban hành văn bản chỉ đạo rà soát, đề nghị tháo dỡ các cổng chào không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/9 tại thôn Hương Phong. Khi xe cẩu do ông Đ. điều khiển di chuyển qua đây đã va chạm làm cổng làng bê tông đổ sập. Đúng thời điểm này, một người phụ nữ chở theo cháu N.D.T. (học sinh lớp 3) đi xe máy qua ngang thì bị các khối bê tông đè trúng, khiến bé T. bị đứt lìa bàn tay.

Do chấn thương quá nặng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ghép tạm bàn tay bị đứt vào mạch máu ở cẳng chân em bé để nuôi sống mô. Sau khi tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định, ê-kíp phẫu thuật sẽ tiếp tục thực hiện mổ nối lại bàn tay về vị trí cũ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

TN (SHTT)