-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Xã hội
21/08/2023 16:12Đoàn xe đạp ngang nhiên dàn hàng ngang ở làn đường ô tô bất chấp biển cấm
Một tình trạng nguy hiểm đang diễn ra mỗi buổi sáng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài khi các đoàn xe đạp ngang nhiên vi phạm biển cấm và đi vào làn đường dành cho ô tô. Dù đã bị phạt nhiều lần, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, đe dọa nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo đó, Đường Võ Nguyên Giáp (hướng sân bay Nội Bài) có 6 làn dành riêng cho ô tô, tốc độ tối đa 80-90km/h. Các loại phương tiện thô sơ chỉ được di chuyển ở đường gom hai bên. Đầu đường, lực lượng chức năng đã cắm biển với nội dung rất rõ ràng: “Biển cấm người đi bộ, xe súc vật kéo, các loại xe thô sơ, xe thồ, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp - sân bay Nội Bài”.
Tuy nhiên, không ít người đi tập thể dục bằng xe đạp lại không quan tâm tới biển cấm và ngang nhiên vi phạm. Điều này đã gây ra một tình trạng hiểm họa cho cả người đi xe đạp lẫn tài xế ô tô di chuyển trên tuyến đường này.

Cứ khoảng 5h sáng hàng ngày, những đoàn xe hơn 10 người lại dàn hàng ngang, lao như bay trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến khu vực sân bay Nội Bài, họ tiếp tục vi phạm bằng cách đi vào làn đường dành cho ô tô để quay đầu và trở về trung tâm TP Hà Nội.
Tài xế ô tô di chuyển trên tuyến đường này đang phải đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn khi phải né tránh những đoàn xe đạp nối đuôi nhau trên làn đường dành riêng cho ô tô. Nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại và cảnh báo về tình trạng này trên các hội nhóm trực tuyến. Ngay cả khi phát hiện phóng viên ghi hình, những người đi xe đạp vẫn cố gắng né tránh và quay đầu di chuyển ngược chiều, tạo ra tình huống mạo hiểm.

Một tài xế ô tô thường xuyên chạy tuyến Hà Nội - sân bay Nội Bài bày tỏ bức xúc: "Việc đạp xe đi vào đường cấm rất nguy hiểm, nhiều khi họ còn dàn hàng đi trên đường, đi cả vào làn đường có biển báo 90km/h. Thời điểm tờ mờ sáng, đang di chuyển với tốc độ cao mà gặp đoàn xe đạp như vậy, nhiều tài xế như tôi không khỏi giật mình''
Ông Lê Văn Trường, một người đi xe đạp tuân thủ luật giao thông, đã chia sẻ quan điểm của mình về tình trạng này. Ông nói rằng việc đi xe đạp vào đường tốc độ cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và chỉ cần một chút bất cẩn có thể gây ra va chạm với xe ô tô. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc vi phạm luật giao thông này không chỉ đe dọa an toàn của người đi xe đạp mà còn tạo ra nguy cơ cho người điều khiển ô tô.

Một đại diện của Đội CSGT số 15 Công an TP Hà Nội đã lên tiếng về tình hình này. Ông cho biết rằng lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền và xử phạt vi phạm luật giao thông, nhưng vẫn còn nhiều người dân không thể hiện ý thức và vẫn cố tình vi phạm. Ông cam kết rằng việc kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm sẽ được tiếp tục thực hiện để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.
Đối với hành vi cố tình vi phạm giao thông như trên, tùy theo tính chất, mức độ, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 Nghị định 100/2019, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người đạp xe vào đường cấm, đường cao tốc mà không phải người thực hiện quản lý, bảo trì đường cao tốc, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng
HL (SHTT)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (20:39)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (20:28)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (1 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (2 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (3 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (3 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (3 giờ trước)