Tối 18/5, tại quảng trường Long Hưng trên đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai đã được tổ chức với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm trước nhân dân.

Theo đánh giá, Đồng Nai đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về quy mô dân số, kinh tế, hạ tầng và vị trí chiến lược. Những yếu tố này được xem là nền tảng để địa phương phát triển thành trung tâm công nghiệp, logistics, hàng không và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia trong thời gian tới.

18-1779120552-dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-mo-ra-giai-doan-phat-trien-moi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai cho Bí thư Thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn. Ảnh: Thái Hà

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển. Ông cho rằng sự bứt phá của địa phương không thể chỉ dựa vào bộ máy quản lý mà cần huy động sức mạnh cộng đồng, tinh thần đổi mới của doanh nghiệp cùng sự chung tay của người dân trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Tại buổi lễ, Đồng Nai cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sau phần nghi thức là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đồng Nai: Hào khí phương Nam - Vươn mình cùng đất nước”, khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Trước đó, ngày 24/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai sau khi chủ trương này được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất. Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập với Bình Phước, địa phương mới có quy mô dân số hơn 4,4 triệu người, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và TPHCM, với diện tích khoảng 12.730km2.

Năm 2025, Đồng Nai ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,63%, vượt chỉ tiêu được giao, quy mô kinh tế đạt gần 678.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người hơn 150 triệu đồng.

18-1779120552-dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-mo-ra-giai-doan-phat-trien-moi
Trung tâm thành phố Đồng Nai hiện nay. Ảnh: Phước Tuấn

Theo định hướng phát triển, Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ với mô hình công nghiệp công nghệ cao, sản xuất xanh, nông nghiệp hiện đại và logistics quốc tế. Địa phương cũng giữ vai trò cửa ngõ kết nối sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển cùng mạng lưới giao thông liên vùng.

Trong thời gian tới, nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc, vành đai, cảng logistics và hệ thống giao thông công cộng hiện đại sẽ được ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường liên kết với TPHCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Song song với phát triển kinh tế, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh an sinh xã hội. Giai đoạn đến năm 2030, địa phương dự kiến hoàn thành ít nhất 65.000 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 sẽ đưa vào sử dụng khoảng 8.000 căn hộ.

Biên Thùy (SHTT)