Xã hội

Đợt nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt đổ bộ miền Bắc đến Phú Yên từ 31/3

Từ ngày mai, nắng nóng bắt đầu đổ bộ phía Tây từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ; sau đó, mở rộng ra khắp các vùng. Đợt này có nơi nắng nóng đến đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ.

Chiều 29/3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30-31/3, khu vực Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày mai (30/3), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ.

Đợt nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt đổ bộ miền Bắc đến Phú Yên từ 31/3
Theo các chuyên gia khí tượng, mùa hè năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: Nam Khánh 

Từ 31/3-5/4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. 

Từ 1-4/4, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ. Khoảng 5-6/4, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Đợt nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt đổ bộ miền Bắc đến Phú Yên từ 31/3 - 1
Dự báo chi tiết nhiệt độ khu vực Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra, các khu vực ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên vẫn duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng nắng nóng ở khu vực Nam Bộ, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trước đó, nhận định về diễn biến nắng nóng mùa hè tới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6.

Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.

Ông Lâm cũng dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. 

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/dot-nang-nong-den-dac-biet-gay-gat-do-bo-mien-bac-den-phu-yen-tu-31-3-2264990.html