Dự báo thời tiết 10/10/2025, miền Bắc và Thanh Hóa có nắng; nhưng 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn tình cảnh ngập lụt. Từ Quảng Trị trở vào phía Nam mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, nhiều nơi vượt 33 độ, đêm có mưa vài nơi. Lũ trên các sông Cầu, sông Thương vẫn trên mức báo động 3; các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, ngập lụt diện rộng duy trì trong 2-3 ngày tới.

Riêng thời tiết Hà Nội , ngày 10/10, trời ít mây, không mưa, ngày nắng; gió đông nam cấp 2; mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Trong khi đó, ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối nay, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >60mm/3h.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. 

ngap-thai-nguyen-Thach-Thao.jpg
Nước còn ngập sâu gần 1m ở phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, nhưng nhiều người đã tranh thủ dọn dẹp rác và lau chùi nhà cửa. Ảnh chụp sáng 9/10: Thạch Thảo

Ngập lụt ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn duy trì 2-3 ngày tới

Trong 12 giờ tới (tính từ 3h30 ngày 10/10), lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) sẽ xuống chậm và ở trên mức báo động (BĐ)3; lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh), trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3.

Đồng thời, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại xuống và ở trên mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Người dân tại khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG CÀ LỒ Ở TP HÀ NỘI

Mực nước lúc 23h ngày 9/10 tại trạm Mạnh Tân là 9,73m, trên BĐ3 1,73m. Dự báo, trong 3-6h tới, lũ trên sông Cà Lồ tiếp tục lên chậm sẽ đạt đỉnh ở mức 9,75m, trên BĐ3 1,75m sau biến đổi chậm. Trong 6-24h sẽ xuống chậm mức 9,55m, trên BĐ3 1,55m. Ngập lụt sâu diễn ra tại các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Dự báo thời tiết ngày 10/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc có mây, có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị - TP Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)