Ngày 13/5, nắng nóng lan rộng khắp ba miền, trong đó Trung Bộ và Nam Bộ chịu ngưỡng nhiệt gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.
13-1778633467-du-bao-thoi-tiet-135-ca-nuoc-buoc-vao-dot-nang-nong-dien-rong-trung-bo-nang-gat-nhu-chao-lua
Hầu hết các vùng trên cả nước đều có nắng nóng. Ảnh minh họa.

Theo những diễn biến mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thái thời tiết trên cả nước đang có sự chuyển biến mạnh mẽ khi luồng nhiệt nóng bắt đầu bao phủ diện rộng. 

Trong 2 đến 3 ngày tới, tình trạng nắng nóng sẽ trở nên phổ biến, thậm chí nhiều khu vực sẽ chạm ngưỡng nắng nóng gay gắt, gây áp lực lớn lên đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực miền Trung, trọng tâm của đợt nóng này nằm ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong hai ngày 13 và 14/5, nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến từ 35-37 độ C. 

Đáng chú ý, các khu vực vùng núi phía Tây sẽ chịu tác động mạnh hơn với nền nhiệt dao động 36-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C. 

Đi kèm với nhiệt độ cao là độ ẩm tương đối thấp, chỉ từ 45-50%, tạo nên cảm giác khô rát khó chịu. Dự báo, đợt nóng tại Trung Bộ có thể kéo dài bền bỉ đến hết ngày 17/5.

Song song đó, Nam Bộ cũng đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Tại khu vực miền Đông, nhiệt độ có nơi vượt trên 37 độ C, đi kèm độ ẩm ở mức 50-55%. Tình trạng này được dự báo sẽ tiếp diễn ít nhất đến ngày 15 hoặc 16/5 trước khi có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đối với khu vực Bắc Bộ, nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ từ ngày 13/5 với nhiệt độ trên 35 độ C. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt sẽ tăng dần vào ngày 14/5 khi nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực đồng bằng với mức nhiệt 35-36 độ C, có nơi cao hơn. 

Riêng tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 13 đến 16/5, thời tiết chủ đạo là ít mưa, nhiều nắng, nhiệt độ tăng dần theo từng ngày và chạm ngưỡng 34-35 độ C. Người dân miền Bắc có thể kỳ vọng vào một đợt giải nhiệt khi từ đêm 16/5, mưa rào và giông rải rác sẽ xuất hiện, kết thúc chuỗi ngày oi bức kéo dài đến khoảng ngày 15/5.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo quan trọng về sự chênh lệch nhiệt độ. Trên thực tế, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tại các đô thị có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như đường nhựa hay bê tông. 

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm thấp không chỉ gây nguy cơ mất nước cho cơ thể khi tiếp xúc lâu ngoài trời mà còn tiềm ẩn hiểm họa cháy nổ tại các khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Về chi tiết các vùng, dù ban ngày nắng nóng chiếm ưu thế, nhưng chiều tối và đêm tại nhiều khu vực như Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Nam Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Trong các cơn giông này, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn.

QT (SHTT)