Trong ngày 15/1/2026, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, gây mưa vài nơi và khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Trời rét chủ yếu xuất hiện vào sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ còn khoảng 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của đợt không khí lạnh này, khu vực miền Bắc và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lác đác, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ ghi nhận mưa rải rác. Trời rét vào sáng và đêm, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ giảm khoảng 2 độ so với ngày trước đó, còn ở mức 24 độ C.

15-1768436862-du-bao-thoi-tiet-1512026-mien-bac-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-nhiet-do-giam-troi-co-mua.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Riêng tại Hà Nội, thời tiết ngày 15/1 cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh tăng cường yếu. Thành phố có mưa vài nơi, kèm sương mù nhẹ vào buổi sáng. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16–18 độ C. Đến trưa, mây giảm dần, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt khoảng 24 độ C, thấp hơn hôm qua khoảng 2 độ. Độ ẩm không khí phổ biến trong khoảng 62–80%.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào xuất hiện vài nơi, trong đó các tỉnh phía Bắc khu vực này sáng sớm và ban đêm trời rét.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày duy trì nắng ráo; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ, sáng sớm và ban đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 15/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều tối có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi từ chiều tối có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

PN (SHTT)