Theo báo Tiền Phong, ngày 9/1/2026 ô nhiễm không khí tại nhiều tỉnh thành miền Bắc Việt Nam tiếp tục gia tăng và lan rộng. Đáng chú ý có đến 4 tỉnh thành lớn được ghi nhận rơi vào mức xấu đến rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.

Theo dữ liệu quan trắc từ ứng dụng đo không khí của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sáng nay ngày 9/1 sau khi điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài từ ngày 8/1 khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, miền Bắc ghi nhận mức độ ô nhiễm tăng tại nhiều khu vực.

Tại Hà Nội, hai điểm đo ở Công viên Thanh Xuân và đường Nguyễn Văn Cừ cho kết quả chất lượng không khí ở ngưỡng xấu, có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc lâu. Đáng nói hơn, tại điểm đo cổng Parabol Đại học Bách Khoa Hà Nội, chỉ số AQI đã vượt ngưỡng rất xấu - mức cảnh báo cao nhất hiện nay.

Ảnh chụp tại Hà Nội. Nguồn: Tiền Phong 

Tình trạng ô nhiễm ở mức rất xấu cũng được ghi nhận tại Hưng Yên, nơi mật độ dân cư đông và các hoạt động sản xuất, làng nghề phát sinh nhiều khí thải. Điểm đo tại đường Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) sáng nay cho kết quả cao hơn cả Hà Nội, tiếp tục duy trì ô nhiễm nghiêm trọng so với ngày hôm qua.

Ở Thái Nguyên, tất cả các điểm đo như đường Hùng Vương (phường Phan Đình Phùng), Sân vận động Gang Thép (phường Tích Lương) và khu vực phường Quan Triều đều rơi vào ngưỡng ô nhiễm xấu, có thể gây tác động tiêu cực tới sức khỏe người dân khi ra ngoài.

Trong khi đó, Hải Phòng cũng nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng không khí suy giảm, ghi nhận mức xấu, khiến người dân cần hạn chế ra đường và sử dụng khẩu trang lọc bụi PM2.5 đạt chuẩn khi ra ngoài.

Chuyên gia môi trường lý giải nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, tốc độ gió thấp và trời hanh khô khiến các hạt bụi mịn PM2.5, PM10 không thể khuếch tán, tồn đọng gần mặt đất và hình thành sương mù ô nhiễm kéo dài.

Tình trạng ô nhiễm không khí lúc 7h20 sáng nay tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên. Nguồn: VN Air

Trước tình hình này, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật chỉ số AQI qua các ứng dụng chính thức, hạn chế hoạt động ngoài trời trong giờ cao điểm ô nhiễm, đeo khẩu trang lọc bụi chất lượng cao, và sử dụng máy lọc không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe. Người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh hô hấp nên ở trong nhà, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối khi mức ô nhiễm đạt đỉnh.

Như vậy, đợt ô nhiễm này không chỉ đang lan rộng mà còn duy trì ở mức độc hại đối với sức khỏe cộng đồng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc trong những ngày tới nếu điều kiện thời tiết không đổi. Việc theo dõi sát sao cập nhật chất lượng không khí sẽ là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa ô nhiễm.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)