Chiều ngày 12/12, bầu không khí tại Thủ đô đã chạm mức báo động "rất không tốt cho sức khỏe". Với chỉ số AQI vọt lên mức 261, ứng dụng IQAir đã xếp hạng Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 3 trên toàn cầu.

Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang bao trùm Hà Nội khiến nhiều người dân dễ dàng cảm nhận được sự ngột ngạt. Vào buổi sáng, một lớp mù trắng đục dày đặc đã xuất hiện bao phủ nhiều tuyến phố thủ đô.

Nhiều khu vực chạm ngưỡng nguy hại

Theo số liệu từ IQAir, tính đến chiều 12/12, Hà Nội chỉ đứng sau thành phố Lahore (Pakistan) - nơi có chỉ số ô nhiễm kỷ lục 587 - về mức độ ô nhiễm bụi mịn. Lúc 13h20, hàng loạt điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức "tím" (mức rất không tốt cho sức khỏe).

12-1765522376-khong-khi-ha-noi-cham-muc-bao-dong-rat-khong-tot-cho-suc-khoe.jpg
Theo xếp hạng của IQAir, chiều 12/12 Hà Nội ô nhiễm thứ 3 thế giới. Ảnh: IQAir

Cụ thể, khu vực Bưởi ghi nhận chỉ số AQI cao nhất lên tới 286, tiếp theo là Xuân La với 272 và trạm Hai Bà Trưng ở mức 270.

Tương đồng với số liệu quốc tế, hệ thống quan trắc nội địa của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đưa ra những con số đáng lo ngại. Lúc 13h30, trạm đo tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng) hiển thị AQI là 249, xếp loại chất lượng không khí ở mức rất kém, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Cùng thời điểm, khu vực công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến có chỉ số AQI là 184.

Trước diễn biến xấu của thời tiết, Hà Nội đã đưa ra các biện pháp ứng phó như yêu cầu phun sương giảm bụi và đặc biệt là dừng cấp phép đào đường trong giai đoạn cuối năm.

12-1765522460-khong-khi-ha-noi-cham-muc-bao-dong-rat-khong-tot-cho-suc-khoe.jpg
Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày nay.

Khuyến cáo khẩn cấp về sức khỏe

Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội và các chuyên gia y tế đã đưa ra cảnh báo nóng tới người dân. Những người xuất hiện các triệu chứng như đau mắt, ho hoặc đau họng cần cân nhắc giảm thiểu tối đa các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, dù vẫn có thể hoạt động bên ngoài nhưng nhà trường và phụ huynh nên giảm bớt các bài tập thể dục kéo dài.

Đặc biệt, nhóm người nhạy cảm và những bệnh nhân mắc hen suyễn cần hết sức lưu ý: nên hạn chế các hoạt động mạnh, giảm thời gian ra đường và có thể cần sử dụng thuốc hỗ trợ thường xuyên hơn trong những ngày ô nhiễm đạt đỉnh như hiện nay.

PN (SHTT)