Ngày 24/6/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào cao điểm nắng nóng diện rộng với nhiệt độ chạm mốc 40 độ C. Trái lại, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối đón mưa giông.
24-1782260167-du-bao-thoi-tiet-246-mien-bac-va-trung-bo-don-dinh-diem-nang-nong-gay-gat-nhieu-noi-vuot-nguong-40-do-c
Thời tiết Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, vượt 40 độ. Ảnh: VietNamNet

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt đang bủa vây nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trước đó, trong ngày 23/6, hàng loạt địa phương đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục từ 37 đến 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C như tại Láng (Hà Nội) đạt 39.8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39.7 độ C. Đặc biệt, Tam Kỳ (Đà Nẵng) đã chạm mốc 40.3 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) đạt 40 độ C.

Trong vòng 1 đến 2 ngày tới, tình trạng thời tiết khắc nghiệt này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ. Vùng núi Bắc Bộ (ngoại trừ hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên) duy trì nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng ngày 25/6, nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ, dao động từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C, đi kèm độ ẩm tương đối thấp từ 50% đến 60%. Tại khu vực trung du Bắc Bộ cùng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, mức nhiệt được đẩy lên từ 37 đến 39 độ C, có nơi vượt 39 độ C, độ ẩm không khí hạ thấp còn 50% đến 55%.

Tâm điểm của đợt nắng nóng đỉnh điểm lần này tập trung tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Bản tin dự báo cho thấy nhiệt độ cao nhất tại các khu vực này dao động từ 38 đến 40 độ C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 40 độ C trong bối cảnh độ ẩm không khí giảm mạnh xuống mức cực kỳ hanh khô, chỉ từ 45% đến 50%.

Tại thủ đô Hà Nội, ngày 24/6 chứng kiến sự oi bức rõ rệt khi khu vực trung tâm thành phố hứng chịu cái nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt từ 38 đến 40 độ C. Các khu vực lân cận cũng ghi nhận mức nhiệt cao từ 37 đến 39 độ C. Độ ẩm trong không khí hạ thấp kỷ lục, duy trì ở mức 40% đến 48%. Đáng chú ý, thời gian nắng nóng đỉnh điểm trong ngày kéo dài liên tục từ 10h đến 19h tại trung tâm và từ 10h đến 18h ở các khu vực còn lại, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 26/6, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ mới có khả năng dịu dần. Trong khi đó, dải nắng nóng gay gắt tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. 

Người dân cần lưu ý, nhiệt độ thực tế cảm nhận ngoài trời có thể chênh lệch cao hơn từ 2 đến 4 độ C, hoặc thậm chí nhiều hơn so với nhiệt độ dự báo, do chịu tác động mạnh từ các điều kiện mặt đệm đô thị như đường nhựa, bê tông hay kính từ các tòa nhà.

Ở một diễn biến thời tiết khác, các khu vực còn lại trên cả nước có xu hướng mát mẻ hơn về cuối ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng vùng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh), ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, nhưng đến chiều tối và tối sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 24/6/2026:

Hà Nội: Trời có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C.

Tây Bắc Bộ: Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C (có nơi dưới 24 độ C), nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C (có nơi trên 37 độ C); riêng Điện Biên và Lai Châu duy trì mức 30 đến 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Trời có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật trong mưa giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C (vùng núi có nơi dưới 26 độ C), nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Trời có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Trời có mây. Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng đoạn từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Phía Nam (Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng) ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 37 đến 39 độ C (có nơi trên 39 độ C), riêng thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi từ 38 đến 40 độ C (có nơi trên 40 độ C); phía Nam đạt từ 33 đến 35 độ C (có nơi trên 35 độ C).

Cao nguyên Trung Bộ: Trời có mây, ban ngày trời nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Trời có mây, ban ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C.

QT (SHTT)