Xã hội

Dự báo thời tiết 25/10/2023: Miền Bắc mưa rào, sau bừng nắng

Dự báo thời tiết 25/10/2023, miền Bắc có mưa rào vào buổi sáng ở vùng đồng bằng và ven biển, sau hửng nắng. Miền Trung giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to vào chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (25/10), mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, mưa chỉ còn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, với lượng mưa giảm, từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong khi đó, thời tiết khu vực Bắc Bộ chủ đạo là nắng, riêng ở vùng đồng bằng và ven biển khả năng xuất hiện mưa rào vào buổi sáng. Mức nhiệt khu vực này cao nhất trên 30 độ, vùng núi nhiệt thấp hơn; ban đêm, giảm đến 8-9 độ, ở mức 21-22 độ, trời se lạnh.

Dự báo thời tiết 25/10/2023: Miền Bắc mưa rào, sau bừng nắng
Thời tiết miền Bắc có nắng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, sáng cũng có mưa rào rải rác, sau không mưa; trời nắng dịu với gió đông bắc đến đông cấp 2-3; nhiệt độ nhỉnh hơn với 23-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rải rác, cục bộ mưa to, khả năng kèm giông, gió mạnh và sấm sét ở nhiều nơi; lượng mưa khoảng 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Đáng lưu ý, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ khác, ngưỡng nhiệt vẫn cao với mức 34 độ, trời khá oi bức. Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình, nhiệt dễ chịu hơn, khoảng 31 độ trở lại.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/10: Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-25-10-2023-mien-bac-mua-rao-sau-bung-nang-2206249.html