Ngày 26/1/2026, thời tiết miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, gây rét diện rộng kèm mưa phùn và sương mù. Khu vực Nam Bộ trời nắng ban ngày, đêm và sáng sớm se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 26/1, do tác động của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Thời tiết phổ biến rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại khu vực Bắc Bộ khoảng 19 độ, ban đêm có nơi xuống dưới 11 độ.

Tại Hà Nội, thời tiết trong ngày nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng sớm dao động 13-16 độ, cao nhất vào trưa và chiều khoảng 17-19 độ.

26-1769387408-du-bao-thoi-tiet-2612026-khong-khi-lanh-lech-dong-duy-tri-mien-bac-ret-kem-mua-phun.jpg
Miền Bắc vẫn rét kèm mưa phùn và sương mù

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ ngày 27 đến 30/1, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần. Thời tiết Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, có ngày hửng nắng. Trong hai ngày 27-28/1, trời vẫn rét, sau đó rét chủ yếu về đêm và sáng sớm.

Khoảng từ ngày 31/1 đến 1/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Hà Nội nhiều mây, ngày 31/1 có mưa nhỏ rải rác, sau đó mưa nhỏ vài nơi; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ giảm.

Trong ngày 26/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi, phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, trời nắng vào ban ngày; cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét, trong khi Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Cụ thể, tại Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây và có nắng. Thời tiết rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; cao nhất từ 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc đạt 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây và có nắng. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ; cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông 19-22 độ, miền Tây 22-24 độ; cao nhất miền Đông 31-33 độ, miền Tây 29-31 độ. Riêng TPHCM, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ và cao nhất 30-32 độ.

Biên Thùy (SHTT)