Chiều 25/1, chất lượng không khí tại Hà Nội rơi vào tình trạng báo động.

Theo bảng xếp hạng ô nhiễm không khí Air Visual lúc 13h cùng ngày, Thủ đô đứng thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Dhaka (Bangladesh). Trước diễn biến này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra ngoài và vệ sinh mắt, mũi bằng nước muối sinh lý sau khi về nhà.

25-1769328602-ha-noi-lot-top-o-nhiem-khong-khi-toan-cau-nguoi-dan-duoc-khuyen-cao-han-che-ra-ngoai.jpg
Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Không khí chuyển biến xấu từ sáng sớm

Dữ liệu từ ứng dụng quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, ngay từ sáng 25/1, chất lượng không khí tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh đồng bằng sông Hồng như Hưng Yên, Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ) và Ninh Bình bắt đầu suy giảm rõ rệt.

Trong ngày, không khí tại các địa phương này chủ yếu dao động ở ngưỡng đỏ – mức có hại cho sức khỏe và ngưỡng tím – mức rất có hại, đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Trong khi đó, Thái Nguyên và Phú Thọ được ghi nhận là hai “điểm nóng” ô nhiễm của miền Bắc, với chất lượng không khí ở mức trung bình đến kém.

Ô nhiễm không khí kết hợp cùng hiện tượng sương mù khiến bầu trời Hà Nội trở nên mờ đục, tầm nhìn bị hạn chế trong nhiều giờ liền.

Theo dự báo của hệ thống Hanoi Air, tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể kéo dài đến ngày 28/1. Sau thời điểm này, các đợt không khí lạnh liên tiếp được kỳ vọng sẽ giúp chất lượng không khí cải thiện.

Nguy cơ sức khỏe và khuyến cáo từ cơ quan y tế

WHO cảnh báo, việc tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như viêm đường hô hấp cấp, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tim mạch, đột quỵ, các bệnh về da và mắt, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thần kinh, miễn dịch và sức khỏe tinh thần.

Trước thực trạng này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã đưa ra các khuyến cáo nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí, đặc biệt với các nhóm nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Cụ thể, khi chỉ số AQI ở mức đỏ (151–200), người dân nên hạn chế ra ngoài, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Việc đạp xe được khuyến khích nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp với không khí ô nhiễm.

Với mức tím (201–300), mọi hoạt động ngoài trời cần được hạn chế tối đa. Các hộ gia đình sống gần khu vực ô nhiễm nên đóng kín cửa sổ, cửa ra vào. Người nhạy cảm được khuyến cáo ở trong nhà, vệ sinh mũi, họng, mắt bằng nước muối sinh lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Ô nhiễm không khí – bài toán nan giải mùa đông

Ô nhiễm không khí từ lâu đã là vấn đề môi trường nghiêm trọng của Hà Nội cũng như các địa phương trong Vùng Thủ đô như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Hiện tượng này thường xuất hiện dày đặc vào mùa đông, từ khoảng tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khi điều kiện thời tiết bất lợi. Đặc biệt, giai đoạn cận Tết Nguyên đán hằng năm thường ghi nhận các đợt ô nhiễm nặng do mật độ giao thông tăng cao, hoạt động sản xuất và đốt mở diễn ra nhiều hơn.

PN (SHTT)