Xã hội

Dự báo thời tiết 4/1/2024: Miền Bắc tiếp tục rét, trưa hửng nắng tăng nhiệt

Dự báo thời tiết 4/1/2024, miền Bắc và Bắc Trung Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhưng nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ và trưa hửng nắng. Trung Bộ mưa lạnh. Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục tràn xuống một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Tuy nhiên, sau ngày 3/1, khi không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt giảm thấp nhất như trên thì trong hôm nay, có xu hướng tăng nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết 4/1/2024: Miền Bắc tiếp tục rét, trưa hửng nắng tăng nhiệt
Miền Bắc tiếp tục rét, trưa hửng nắng. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, do không khí lạnh ổn định về cường độ nên hôm nay khu vực này nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; tối và đêm trời dịu mát.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/1/2024: Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-4-1-2024-mien-bac-tiep-tuc-ret-trua-hung-nang-tang-nhiet-2234812.html