Thời tiết miền Bắc ngày 7/9 tiếp tục nắng, có nơi trên 34 độ trước khi đón không khí lạnh yếu vào giữa tuần. Trong khi đó, nhiều khu vực miền Trung và Nam Bộ có mưa giông, cục bộ mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/9, thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông ở một vài nơi. Nhiệt độ được dự báo nhích lên so với ngày trước, mức cao nhất phổ biến 31-34 độ, một số nơi có thể vượt 34 độ.

Đáng chú ý, khoảng ngày 9-10/9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm còn khoảng 31 độ, thấp nhất khoảng 24 độ, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.

07-1788740242-du-bao-thoi-tiet-792026-mien-bac-nang-nong-khong-khi-lanh-yeu-sap-ve
Nhiều nơi tại miền Bắc vẫn có nắng nóng. Ảnh: Baochinhphu.vn

Tại Hà Nội, trong hai ngày 7-8/9, nhiệt độ tăng trở lại, mức cao nhất khoảng 34 độ. Sang ngày 9-10/9, thành phố có mưa rào và giông rải rác, đồng thời nền nhiệt giảm.

Ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, chiều và đêm 7/9 được dự báo có mưa rào, giông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, tuy nhiên một số nơi có thể mưa to trên 80mm.

Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối 7/9. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Xa hơn, từ ngày 10-16/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các đợt mưa giông, người dân cần cảnh giác với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Thời tiết các khu vực ngày 7/9

Hà Nội: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào rải rác, có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và giông vài nơi. Riêng phía Nam chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

QT (SHTT)