Từ chiều tối nay đến ngày 1/7, mưa lớn được dự báo tập trung tại Quảng Ninh, Hải Phòng cùng các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Bắc Bộ và Thanh Hóa bước vào đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 29.6, khu vực Tây Bắc Bộ và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, một số nơi có mưa to cục bộ. Lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 15 giờ cùng ngày tại nhiều trạm quan trắc đã vượt 50mm, trong đó Phình Hồ ở Quảng Ninh đạt 73,6mm, Tả Phìn 1 ở Điện Biên đạt 68,6mm, Chiến Phố ở Tuyên Quang đạt 62,8mm, Km22 ở Sơn La đạt 58,6mm và Đoan Tĩnh ở Quảng Ninh đạt 53,4mm.

29-1782734357-du-bao-thoi-tiet-canh-bao-cac-khu-vuc-mua-rat-to-nguy-co-lu-quet-sat-lo-va-ngap-ung-tu-toi-296-17

Từ chiều tối 29.6 đến ngày 1.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trọng tâm mưa lớn nằm ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, có nơi vượt 300mm.

Tại các khu vực khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến trong cùng thời kỳ dao động từ 40 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tại Bắc Bộ chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, với lượng mưa có thể vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Mưa lớn còn duy trì tại vùng núi và trung du Bắc Bộ

Đêm 1.7, mưa lớn vẫn có khả năng tiếp diễn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến trong giai đoạn này khoảng 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 2.7, mưa lớn được dự báo có xu hướng giảm dần.

Ngoài khu vực Bắc Bộ, trong chiều tối và tối 29.6, Nghệ An, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến ở các khu vực này khoảng 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

29-1782734357-du-bao-thoi-tiet-canh-bao-cac-khu-vuc-mua-rat-to-nguy-co-lu-quet-sat-lo-va-ngap-ung-tu-toi-296-17

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Nhiều sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ

Về thủy văn, mực nước trên một số sông tại Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Ninh hiện đang lên. Các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và phổ biến dưới mức báo động 1. Riêng thượng lưu sông Thương tại trạm Cầu Sơn và sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang đang ở trên mức báo động 1.

Từ ngày 29.6 đến ngày 30.6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông dự báo ở mức 2 - 4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ trên sông, suối có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Dương Nhã (SHTT)