Hôm nay ngày 28/6, thời tiết hai miền Nam Bắc có sự phân hóa rõ rệt khi miền Bắc gia tăng mưa giông diện rộng, trong khi khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt cực kỳ khó chịu.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bức tranh thời tiết trên toàn quốc trong ngày 28/6/2026 đang có sự chuyển biến mạnh mẽ và phân hóa sâu sắc giữa các vùng miền. 

Sau chuỗi ngày tạnh ráo, hình thái thời tiết tại khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng chuyển xấu khi các khối mây giông liên tục phát triển, kích hoạt một chu kỳ mưa diện rộng mới. Ngược lại, khúc ruột miền Trung vẫn đang gồng mình gánh chịu những đợt sóng nhiệt dồn dập do tác động mạnh mẽ của khối không khí nóng, khiến bầu không khí duy trì ở trạng thái vô cùng khắc nghiệt.

28-1782605684-du-bao-thoi-tiet-ngay-2862026-mien-bac-don-mua-lon-don-dap-trung-bo-tiep-tuc-nang-nong-gay-gat
Thời tiết Hà Nội khá oi nóng với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Ảnh: Nam Khánh

Tại khu vực Bắc Bộ, mưa giông bắt đầu có dấu hiệu gia tăng rõ rệt cả về phạm vi lẫn lượng mưa. Ngay trong ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ hứng chịu những cơn mưa rào và giông rải rác với lượng phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có những điểm đón mưa lớn vượt ngưỡng 50mm. 

Đáng chú ý, đây mới chỉ là màn khởi đầu cho một đợt thiên tai nghiêm trọng hơn. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo khẩn cấp: từ đêm 28/6 kéo dài đến hết sáng ngày 30/6, toàn bộ khu vực vùng núi và trung du miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Tổng lượng mưa tích lũy trong đợt này được dự báo vô cùng lớn, dao động từ 50 - 120mm, đặc biệt có những nơi có thể ghi nhận lượng mưa cực đoan trên 250mm, đi kèm mối nguy hại lớn về cường độ mưa cục bộ đổ xuống cực nhanh đạt trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Không nằm ngoài xu thế đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ ghi nhận những trận mưa rào và giông rải rác đổ xuống vào đêm 28/6 với lượng từ 10 - 30mm, một số khu vực cục bộ có thể xuất hiện mưa to trên 70mm. 

Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết trong ngày có sự đan xen giữa các trạng thái đối lập. Trời ban ngày sẽ có những khoảng nắng gián đoạn, đẩy nền nhiệt tăng cao nhất lên mức 32 - 34 độ C, kết hợp với độ ẩm cao trong không khí gây ra cảm giác khá oi bức, ngột ngạt cho người dân trước khi chuyển sang trạng thái có lúc có mưa rào và giông. 

Cả hai khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ đều có mức nhiệt thấp nhất từ 23 - 27 độ C (vùng núi có nơi dưới 23 độ C) và cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi vượt 34 độ C. Đi kèm với lượng mưa lớn là những khuyến cáo đặc biệt về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; dự kiến phải đến trưa chiều ngày 30/6, đợt mưa lớn này mới bắt đầu có xu hướng giảm dần.

Trái ngược hoàn toàn với tình trạng ẩm ướt ở phía Bắc, các tỉnh Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm dưới sự hun đúc của khối không khí nóng bỏng. 

Trong hai ngày 28 và 29/6, dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt này với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, thậm chí có những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt vượt trên mức 38 độ C, trong khi đêm chỉ giảm xuống khoảng 26 - 29 độ C; riêng hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có thể xuất hiện mưa rào và giông rải rác về chiều tối. 

Lui xuống phía Nam, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có phần dịu mát hơn đôi chút nhưng nền nhiệt vẫn rất cao, dao động trong khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, kết hợp với độ ẩm tương đối thấp nhất hạ sâu xuống mức 50 - 60% gây ra cảm giác khô rát khó chịu. 

Theo dự báo, tình trạng nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ còn duy trì ổn định cho đến hết ngày 30/6 và chỉ bắt đầu hạ nhiệt, dịu dần từ ngày 1/7.

Ở nửa phía Nam đất nước, thời tiết tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có sự phân hóa nhẹ khi phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, phía Nam chỉ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt dao động từ 32 - 37 độ C, đến chiều tối chuyển mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. 

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại tuân theo quy luật thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Ban ngày, toàn vùng chủ yếu có mây và duy trì nắng ráo với mức nhiệt cao nhất tại Cao nguyên Trung Bộ là 29 - 32 độ C (có nơi trên 32 độ C) và tại Nam Bộ cũng như TPHCM là 31 - 35 độ C. 

Tuy nhiên, cứ về chiều tối và tối, những khối mây đối lưu phát triển mạnh sẽ gây ra mưa rào và giông rải rác trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến ở các khu vực này dao động từ 10 - 30mm, nhưng tại một số điểm cục bộ, lượng mưa có thể bùng nổ lên trên 70mm chỉ trong thời gian ngắn. 

Người dân tại Tây Nguyên, Nam Bộ và TPHCM cần đặc biệt đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn đi kèm trong cơn giông như lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm khi tham gia giao thông vào thời điểm cuối ngày.

QT (SHTT)