Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo thời tiết khẩn cấp khi một vùng mây đối lưu mạnh đang phát triển và tiếp tục mở rộng, gây mưa dông trên diện rộng tại Hà Nội trong 1-4 giờ tới. Dưới đây là chi tiết các vùng chịu ảnh hưởng.

Hà Nội sắp xuất hiện mưa dông diện rộng, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và đã gây mưa rào, dông tại nhiều khu vực của Hà Nội.

Các khu vực đang chịu ảnh hưởng gồm Yên Lãng, Tiến Thắng, Phú Cát, Phúc Lộc, Kim Anh, Nội Bài và một số địa bàn lân cận.

Dự báo trong khoảng từ 1 đến 4 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa cho các phường, xã nói trên trước khi di chuyển và lan rộng sang nhiều khu vực khác trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện cũng như ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân.

Mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá hiện được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài, 4 tỉnh miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Không chỉ Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại 4 tỉnh gồm Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Theo thống kê, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 26/6 đến 10 giờ ngày 27/6), nhiều nơi tại các địa phương này đã ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm có lượng mưa nổi bật gồm:

  • Trung Đồng 1 (Lai Châu): 80,2 mm.
  • Phú Nam 2 (Tuyên Quang): 65,8 mm.
  • Yến Dương (Thái Nguyên): 58,4 mm.
  • Chí Viễn 1 (Cao Bằng): 57 mm.

Kết quả phân tích mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn với độ ẩm vượt 85%, khiến nguy cơ sạt lở đất tăng cao nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Trong 3-6 giờ tới, các địa phương này được dự báo tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, nhiều nơi có thể vượt 50 mm.

Hàng chục xã được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trong vòng 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc được cảnh báo tại nhiều xã, phường.

Tại Lai Châu, các địa phương có nguy cơ gồm: Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tà Tổng, Tân Uyên và Thu Lũm.

Tại Tuyên Quang, các địa phương gồm: Bản Máy, Đường Hồng, Thàng Tín và Xín Mần.

Tại Thái Nguyên, các địa phương gồm: Bằng Thành, Cao Minh, Nghiên Loan và Thượng Minh.

Tại Cao Bằng, các địa phương được cảnh báo gồm: Bảo Lâm, Cần Yên, Đàm Thủy, Hòa An, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Quảng Lâm, Thanh Long, Thông Nông và Tĩnh Túc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất là những loại hình thiên tai có diễn biến rất nhanh, thường xảy ra bất ngờ sau các đợt mưa lớn kéo dài.

Các hiện tượng này có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp trực tiếp tính mạng người dân, cuốn trôi nhà cửa, làm hư hỏng các công trình dân sinh, công trình hạ tầng, gây ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống kinh tế - xã hội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực ven sông, suối, taluy dương, taluy âm và các khu dân cư nằm dưới chân đồi, sườn núi để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn, sông suối và các tuyến đường miền núi khi mưa lớn xảy ra; đồng thời sẵn sàng chấp hành các yêu cầu sơ tán của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)