Sau nhiều ngày chìm trong đợt nắng nóng gay gắt, miền Bắc được dự báo sẽ đón mưa giông diện rộng từ chiều tối 25/6. Diễn biến thời tiết này sẽ giúp khu vực hạ nhiệt đáng kể và chấm dứt tình trạng nắng nóng kéo dài trong những ngày qua.

Trước thời điểm mưa xuất hiện, nền nhiệt tại nhiều địa phương miền Bắc vẫn duy trì ở mức rất cao. Số liệu quan trắc vào đầu giờ chiều 25/6 cho thấy hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C. Hòa Bình và Bái Thượng (Thanh Hóa) cùng đạt 39,6 độ C, Phủ Lý (Ninh Bình) ghi nhận 39,4 độ C, trong khi khu vực Láng (Hà Nội) lên tới 39,2 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, một số địa điểm như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Tây Hiếu (Nghệ An) thậm chí vượt mốc 40 độ C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi vượt 130 mm. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, mưa rào và giông xảy ra rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30 mm, một số nơi có thể vượt 70 mm.

25-1782380347-mua-giong-sap-giai-nhiet-mien-bac-nang-nong-ket-thuc-tu-ngay-mai
Đường phố Hà Nội ùn tắc khi trời mưa giông. Ảnh: Phạm Chiểu

Nguyên nhân của đợt mưa này được xác định do rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần. Nhờ tác động của mưa giông, từ ngày 26/6, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống mức phổ biến từ 31-34 độ C.

Dự báo cho thấy Hà Nội sẽ có sự thay đổi rõ rệt về thời tiết khi nhiệt độ ngày 26/6 giảm khoảng 7 độ C so với hiện tại, dao động trong khoảng 26-32 độ C. Tại Sa Pa (Lào Cai), không khí mát mẻ hơn khi nền nhiệt chỉ còn khoảng 19-21 độ C.

Trái ngược với miền Bắc, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt. Trong hai ngày 26 và 27/6, nhiệt độ cao nhất tại nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến ở mức 36-38 độ C.

Riêng khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng cùng phía đông Quảng Ngãi có thể đạt 37-39 độ C, thậm chí một số nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Tình trạng nắng nóng tại khu vực này được dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý rằng mưa giông tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị, đồng thời tiềm ẩn rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở vùng đồi núi.

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ dự báo được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Trên thực tế, tại những khu vực có mật độ bê tông, nhựa đường dày đặc và ít cây xanh, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với số liệu quan trắc.

Biên Thùy (SHTT)