Trong đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt đang bao trùm diện rộng, Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục gần 41 độ C, biến thủ đô trở thành nơi có thời tiết nóng bỏng và ngột ngạt nhất trên cả nước.
24-1782308830-ha-noi-cham-dinh-41-do-c-mien-bac-va-mien-trung-oan-minh-trong-bien-lua
Người Hà Nội tham gia giao thông trong điều kiện nắng nóng, trưa 24/6. Ảnh: VnExpress.

Vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đã khiến thủ đô Hà Nội trải qua một ngày nắng gắt dữ dội ngay từ sáng sớm. Chỉ sau 7h sáng, bầu trời ít mây đã đẩy nền nhiệt nhiều khu vực vượt ngưỡng 35 độ C và tiếp tục leo thang chóng mặt vào giờ trưa.

Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trạm Láng chính thức trở thành "chảo lửa" của cả nước khi chạm mốc 40,8 độ C. Các khu vực lân cận cũng không hề kém cạnh khi Hà Đông đạt 40,3 độ C, Sơn Tây chạm mốc 40 độ C, còn Hoài Đức và Ba Vì lần lượt ghi nhận 39,8 độ C và 39,1 độ C. So với ngày trước đó, nhiệt độ toàn thành phố đã tăng thêm khoảng 1-2 độ C. Cơn bỏng rát kéo dài dai dẳng đến tận cuối chiều; dù mặt trời đã lặn lúc gần 19h, người dân di chuyển trên phố vẫn cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập phả ra từ mặt đường nhựa và các công trình bê tông tích nhiệt.

Không chỉ riêng Hà Nội, làn sóng nhiệt cũng càn quét khắp các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung với hàng loạt cột mốc trên 40 độ C. Tại miền Bắc, Phủ Lý (Ninh Bình) đuổi kịp thủ đô với 40,8 độ C, Nam Định (Ninh Bình) đạt 40,4 độ C, và Vĩnh Yên (Phú Thọ) chạm mức 40 độ C. Các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng dao động ở mức rất cao từ 39 đến 39,5 độ C.

Dọc khúc ruột miền Trung, nắng nóng gay gắt cũng chạm đỉnh tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) với 40,8 độ C, Khe Sanh (Quảng Trị) 40,6 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 40,5 độ C và Sầm Sơn (Thanh Hóa) 40,3 độ C. Hai khu vực Hương Khê và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng dắt tay nhau ở mức 40,2 độ C, trong khi Nam Đông (TP Huế) và Tam Kỳ (Đà Nẵng) đều đồng loạt ghi nhận mức nhiệt 40 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn sẽ tiếp diễn tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, trước khi xu hướng này giảm dần từ ngày 26/6. Trái lại, các khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk sẽ phải chịu đựng đỉnh điểm gay gắt kéo dài từ ngày 25 đến 26/6, với nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C, cục bộ có nơi vượt trên 40 độ C.

Trước tình hình thời tiết cực đoan kèm theo độ ẩm giảm thấp, các chuyên gia đưa ra cảnh báo mức độ cao về nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các khu dân cư, cháy rừng hoành hành, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là những đối tượng phải lao động ngoài trời trong thời gian dài. Đáng chú ý, các mức nhiệt trên đều được đo đạc trong lều khí tượng tiêu chuẩn. Trên thực tế, do sự tác động của các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông hay những nơi thiếu bóng mát cây xanh, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể sẽ cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí còn khốc liệt hơn thế.

QT (SHTT)