Nhiều tỉnh thành miền Bắc vừa ghi nhận lượng mưa kỷ lục gần 200 mm từ đêm qua đến sáng nay. Đáng chú ý, một vùng giông mạnh đang tràn xuống Hà Nội, nguy cơ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng đúng giờ cao điểm.
26-1782434571-mien-bac-hung-luong-mua-ky-luc-gan-200-mm-ha-noi-don-giong-loc-manh-ngay-gio-cao-diem-sang

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25 đến sáng ngày 26/6, hàng loạt địa phương thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ đã phải hứng chịu những trận mưa lớn dữ dội. Tuyên Quang và Cao Bằng hiện là những tâm mưa lớn nhất khu vực; trong đó, lượng mưa đo được tại các trạm Quảng Nguyên, Tát Ngà (Tuyên Quang) và Tĩnh Túc (Cao Bằng) đều chạm mốc xấp xỉ 200 mm.

Nhiều nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa rất cao như Đông Viên (Thái Nguyên) đạt khoảng 180 mm, Nậm Xe (Lai Châu) hơn 90 mm, Bản Lang (Lai Châu) 73 mm và đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hứng lượng mưa 75,6 mm. Riêng tại thủ đô Hà Nội, khu vực Kim Anh cũng đã ghi nhận lượng mưa trên 30 mm.

Mưa dồn dập kéo dài liên tục trong nhiều giờ khiến tầng đất tại một số khu vực miền núi phía Bắc đã rơi vào trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong vòng vài giờ tới, khu vực này sẽ tiếp tục đón nhận lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi cục bộ trên 80 mm. Tình trạng này làm gia tăng rất cao nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc, lũ quét trên sông suối nhỏ và sụt lún đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng lớn đến hạ tầng khu vực.

Tại khu vực Hà Nội, các dữ liệu từ ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết cho thấy một vùng mây đối lưu mạnh đang phát triển từ Thái Nguyên và dịch chuyển nhanh về phía thủ đô. Dự báo từ 6h30 đến 9h30 sáng nay, vùng mây này sẽ quét qua khu vực phía bắc Hà Nội trước khi mở rộng ra các quận, huyện khác, gây mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Do hình thái thời tiết cực đoan này diễn ra vào đúng khung giờ cao điểm khi người dân đổ ra đường đi làm và đi học, áp lực giao thông sẽ tăng lên rất cao. Mưa giông lớn kết hợp với lượng xe cộ đông đúc được cảnh báo sẽ khiến tốc độ di chuyển trên nhiều tuyến phố bị chậm lại, thậm chí gây ùn tắc cục bộ tại các điểm trũng thấp và các nút giao thông trọng điểm.

Trước tình hình trên, người dân được khuyến cáo cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp. Đặc biệt, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tránh dừng, đỗ xe dưới cây xanh lớn, các bảng biển quảng cáo hay những công trình không đảm bảo an toàn để phòng ngừa rủi ro trong cơn giông.

QT (SHTT)