Trong ngày 12/7, thời tiết chủ đạo tại nhiều khu vực trên cả nước là mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại miền Bắc, mưa rào và dông rải rác xuất hiện với lượng phổ biến 10-30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ghi nhận lượng mưa lớn hơn, dao động từ 20-50 mm và cục bộ có nơi vượt trên 100 mm. 

Trong khi đó, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông với lượng 15-30 mm, có nơi trên 60 mm sẽ dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm. Riêng TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày trời vẫn có nắng nóng, nhưng đến chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông vài nơi. Trước tình hình này, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông.

12-1783818927-du-bao-thoi-tiet-ngay-127-ca-nuoc-don-mua-dong-tren-dien-rong-canh-bao-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo-dat

Dự báo thời tiết ngày 12/7/2026 các vùng trên cả nước

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc (từ Nghệ An đến Quảng Trị) có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TN (SHTT)