Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mất oxy, gần 10.000 con gà thương phẩm đã đến tuổi xuất chuồng bị chết ngạt, đẩy chủ cơ sở vào tình cảnh thiệt hại vô cùng nặng nề về cả vật nuôi lẫn tài sản kỹ thuật.

Theo báo cáo chính thức từ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lập, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 11h30 trưa ngày 10/7 tại trang trại chăn nuôi do bà Vũ Thị Huyền làm chủ, tọa lạc tại thôn Xuân Minh. Vào thời điểm trên, một sự cố chập điện bất ngờ bùng phát đã khiến cho toàn bộ hệ thống thông gió và làm mát trong khu chuồng nuôi bị tê liệt hoàn toàn.

Các thông tin xác minh ban đầu cho thấy, áp lực dòng điện đột ngột đã làm cháy cùng lúc 7 chiếc quạt thông gió đang vận hành liên tục. Ngay khi phát hiện sự cố, chủ trang trại đã lập tức kích hoạt và đưa hệ thống quạt dự phòng vào hoạt động nhằm giải cứu đàn gia cầm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 phút sau, thiết bị dự phòng này cũng không chịu nổi áp lực và tiếp tục bị thiêu rụi.

Sự cố dây chuyền này đã khiến toàn bộ hệ thống lưu thông không khí và làm mát của trang trại ngừng hoạt động hoàn toàn trong gần một giờ đồng hồ. Trong không gian khép kín, nhiệt độ tăng cao cùng tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng đã khiến đàn gà hàng nghìn con bị ngạt và chết hàng loạt.

Gần 10.000 con gà chết ngạt do sự cố chập điện. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.

Qua kiểm tra của chính quyền địa phương, nguyên nhân cốt lõi của vụ tai nạn bắt nguồn từ trận mưa lớn diễn ra trước đó. Nước mưa đã làm nhiễm điện, dẫn đến hiện tượng chập cháy hệ thống cầu dao tổng và phá hủy toàn bộ đường cáp cấp điện dẫn vào khu vực chuồng trại.

Nỗi xót xa lớn nhất của vụ việc nằm ở chỗ toàn bộ đàn gà bị chết đều đã đạt trọng lượng tiêu chuẩn và chuẩn bị được xuất bán ra thị trường. Theo thống kê ban đầu, tổng số gia cầm bị thiệt mạng lên tới 9.986 con, chia đều cho các giống gà đặc sản với các số liệu nhân trắc học cụ thể.

Đối với giống gà Hồ, toàn bộ đàn gà 1.936 con đều đã chết sạch, bao gồm 966 con trống (trọng lượng bình quân đạt 2,663 kg/con) và 970 con mái (đạt bình quân 2,096 kg/con).

Đối với giống gà Mía, số lượng thiệt hại còn khủng khiếp hơn với khoảng 8.050 con tử vong. Khối lượng này bao gồm khoảng 8.000 con gà trống (đạt trọng lượng khoảng 2,37 kg/con) và 50 con gà mái (đạt trọng lượng khoảng 1,783 kg/con).

Không dừng lại ở việc mất trắng đàn vật nuôi có giá trị kinh tế cao, sự cố chập cháy còn phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật của trang trại. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy có 8 mô-tơ điện bị cháy rụi, hệ thống cầu dao tổng bị hư hỏng hoàn toàn cùng toàn bộ mạng lưới đường dây cấp điện vào khu chuồng trại bị đánh sập, gây đình trệ nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất chung của cơ sở.

Ngay sau khi thảm họa xảy ra, chủ trang trại đã dồn lực lượng để tiến hành sửa chữa, thay thế các mô-tơ bị cháy nhằm khôi phục lại hệ thống thông gió cho những khu vực còn lại. Đồng thời, chủ cơ sở đã nhanh chóng báo cáo toàn bộ vụ việc lên chính quyền địa phương để được phê duyệt phương án xử lý.

Lực lượng chức năng xã Xuân Lập đã phối hợp chặt chẽ với trang trại để tiến hành thu gom và thực hiện quy trình tiêu hủy toàn bộ số gia cầm chết ngạt theo đúng các quy định về an toàn vệ sinh và môi trường. Hiện nay, các cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn đang tiếp tục quá trình xác minh sâu hơn về nguyên nhân vụ việc, đồng thời tiến hành đánh giá, đo lường mức độ thiệt hại thực tế để làm cơ sở xem xét các phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho người dân.

PV (SHTT)