Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nhiều khu vực tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày 16/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục đối mặt với đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài đến hết ngày 16/9, nguy cơ cao xảy ra thiên tai kèm theo.

15-1789431970-du-bao-thoi-tiet-ngay-1592026-mien-bac-va-bac-trung-bo-tiep-tuc-don-mua-lon-dien-rong-canh-bao-ngap-ung-lich-su

Từ nay đến hết ngày 16/9, tâm mưa lớn tập trung ở phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi vượt ngưỡng 350mm. Các khu vực khác gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La và phía Bắc Phú Thọ cũng có mưa to đến rất to với lượng mưa 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo đặc biệt về nguy cơ mưa xuất hiện với cường độ cực lớn, vượt 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết trong hai ngày 15 và 16/9 tiếp diễn trạng thái mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa trút xuống phổ biến từ 80-170mm, có nơi đạt trên 250mm. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Ninh, Lạng Sơn đến phía Nam Tuyên Quang, Thái Nguyên ghi nhận lượng mưa 50-100mm; khu vực Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa 20-40mm. Về chiều và tối, các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi cùng vùng cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Mưa lớn cục bộ kéo dài có khả năng cao gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng rủi ro xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ cũng như sạt lở đất tại các vùng sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 15/9/2026 các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và giông; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

TN (SHTT)