Thời tiết ngày 2/10, miền Bắc có mưa vài nơi rồi hửng nắng, Hà Nội cao nhất 34 độ. Từ 4-5/10, không khí lạnh tăng cường gây mưa và khiến nhiệt độ giảm.
02-1790900860-du-bao-thoi-tiet-ngay-210-ha-noi-nang-34-do-mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh
Ảnh minh họa: VOV.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/10, thời tiết miền Bắc tiếp tục giảm nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ, giảm khoảng 2-3 độ so với ngày trước.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời chuyển nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ. Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, sau đó trưa chiều giảm mây và có nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, ban ngày có nắng, một số nơi còn nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối mưa xuất hiện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng TPHCM, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta. Hình thái thời tiết này có khả năng gây mưa trên toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ ngày 5/10, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc được dự báo giảm. Mức thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi cao có nơi 18 độ. Về đêm và sáng, thời tiết có khả năng chuyển lạnh.

QT (SHTT)