Thời tiết ngày 21/7 ghi nhận xu hướng giảm mưa rõ rệt tại miền Bắc, nhường chỗ cho nắng nóng oi bức. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 39 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chỉ còn xuất hiện mưa rào và giông rải rác vài nơi. Trời chuyển nắng, riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao nhất vượt mốc 35 độ C.

Thời tiết khu vực Hà Nộ trời nắng, cảm giác oi nóng thể hiện rõ nhất vào khoảng trưa và chiều, nhiệt độ đỉnh điểm đạt từ 33 - 36 độ C. Từ đêm 21 đến ngày 22/7, thời tiết duy trì trạng thái tạnh ráo, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C và cao nhất từ 33 - 35 độ C.

Dự báo từ đêm 22 đến ngày 25/7, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn sâu về phía Tây, khu vực này có thể đón một đợt mưa rào và giông rải rác trở lại. Trong mưa giông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng lụt thấp.

21-1784591934-du-bao-thoi-tiet-ngay-217-mien-bac-giam-mua-trung-bo-nang-nong-tren-39-do

Trái ngược với đà giảm nhiệt ở miền Bắc, dải đất miền Trung đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng đặc biệt gay gắt.

Các tỉnh từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trải qua ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39 độ C, nhiều điểm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, chỉ dao động từ 45 - 50%, gây cảm giác khô rát oi nồng.

Nắng nóng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ trong ngày 22/7. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm nhích nhẹ lên mức 50 - 55%.

Dự báo thời tiết ngày 21/7/2026 các vùng trên cả nước

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Sơn La và Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng đồng bằng 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

TN (SHTT)