Càng tiến gần đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình thời tiết trên cả nước càng có những diễn biến phức tạp và biến động mạnh. Theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân cả nước sẽ đón Tết trong trạng thái thời tiết phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền.
Ảnh minh họa.

Miền Bắc và Hà Nội: Đón Tết trong mưa rét, đề phòng băng giá

Giai đoạn từ ngày 20 đến 22 tháng Chạp (đêm 7 - 9/2) sẽ là thời điểm thời tiết miền Bắc biến động dữ dội nhất. Một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa rào và dông, nền nhiệt giảm sâu. Đáng chú ý, trong các ngày 8 và 9/2, khu vực này sẽ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 7-10 độ C, riêng vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết tại các đỉnh núi cao phía Bắc.

Sau đợt rét cao điểm, từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp, mưa giảm và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 20-25 độ C. Tuy nhiên, trạng thái rét vẫn duy trì về đêm và sáng sớm.

Bước sang những ngày Tết chính (từ mùng 1 đến mùng 6 Tết), thời tiết được đánh giá là tương đối thuận lợi cho các hoạt động du xuân khi trưa chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 24-27 độ C. Dù vậy, người dân cần lưu ý từ ngày mùng 5 Tết (21/2), không khí lạnh có khả năng bổ sung gây mưa rải rác và khiến trời chuyển rét trở lại vào ngày mùng 6.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, thời tiết cũng tuân theo quy luật chung với trạng thái rét đậm vào giai đoạn 21-22 tháng Chạp (nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ C). Những ngày Tết đầu năm, Hà Nội phổ biến ít mưa, đêm và sáng trời rét.

Miền Trung: Mưa dông diện rộng và chuyển lạnh

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh từ đêm 20 tháng Chạp. Phía Bắc khu vực có khả năng rét đậm, trong khi phía Nam (Hà Tĩnh đến Huế) có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc có thể xuống mức 13-16 độ C.

Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ ngày 8-9/2, phía Bắc cũng có mưa to kèm dông, nhiệt độ giảm mạnh, có nơi xuống dưới 13 độ C. Giai đoạn trong Tết từ mùng 1 đến mùng 6, toàn khu vực duyên hải phổ biến có mưa rào rải rác và dông vào chiều tối, ban ngày nhiệt độ duy trì ở mức 29-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, đề phòng mưa rào trái mùa

Trái ngược với cái rét của miền Bắc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng ấm trong suốt giai đoạn trước Tết. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ có thể chạm mức 34 độ C, Tây Nguyên khoảng 30 độ C.

Tuy nhiên, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, cả hai khu vực này đều cần đề phòng sự xuất hiện của các cơn mưa rào và dông trái mùa cục bộ vào chiều tối và đêm. Tại Tây Nguyên, đêm và sáng sớm trời vẫn duy trì trạng thái rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Trong khi đó, tại Nam Bộ, nền nhiệt đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới sẽ dịu mát hơn, dao động từ 23-26 độ C.

Nhìn chung, thời tiết Tết Bính Ngọ năm nay có sự chuyển biến nhanh. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để có sự chuẩn bị phù hợp về trang phục và lộ trình di chuyển trong dịp nghỉ lễ quan trọng này.

QT (SHTT)