Một đợt mưa xối xả hiếm thấy vừa trút xuống dải đất Bắc Trung Bộ, đẩy lượng nước tại Nghệ An lên mức báo động.

Theo số liệu quan trắc từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng mưa lớn đã dịch chuyển ra hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó trạm khí tượng thành phố Vinh ghi nhận lượng mưa lên tới 399 mm chỉ trong khoảng thời gian từ 7h đến 15h ngày 19/9, chính thức xô đổ kỷ lục lượng mưa ngày của tháng 9 từng được thiết lập cách đây hơn bốn thập kỷ.

19-1789825055-gan-400-mm-nuoc-trut-xuong-chi-trong-8-gio-thanh-pho-vinh-hung-tran-mua-lich-su-pha-ky-luc-hon-40-nam-qua
Mưa dồn dập vượt mốc năm 1985, bằng một phần sáu lượng nước cả năm, Vinh hứng chịu ngập lụt nghiêm trọng.

Theo cơ quan khí tượng, diễn biến mưa lớn khởi đầu từ phía nam tỉnh Quảng Trị trong khoảng thời gian từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 19/9 với nhiều điểm ghi nhận vũ lượng vượt trên 200 mm, tiêu biểu như Kiến Giang đạt 218 mm hay Sen Thủy chạm mốc 209 mm. Dù đợt mưa tại khu vực này nhanh chóng hạ nhiệt trong ngày 19/9, tâm điểm thời tiết cực đoan lại lập tức dịch chuyển ngược lên phía bắc.

Từ sáng 19/9, khối mây dông bao phủ diện rộng đã dồn toàn bộ lượng ẩm xuống khu vực phía đông hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tạo ra lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 đến 200 mm. Điểm bùng nổ dữ dội nhất là trạm Vinh với con số đo được tính đến chiều tối đạt 399 mm. Mức nước khổng lồ trút xuống này tương đương gần 1/6 tổng lượng mưa trung bình cả năm của địa phương, đồng thời cao gấp đôi lượng mưa lớn nhất từng đo được tại khu vực Từ Liêm trong trận mưa ngập ở Hà Nội vào đêm 16, rạng sáng 17/9 vừa qua.

Đáng chú ý, con số 399 mm đã vượt qua cột mốc lịch sử tháng 9 là 387,9 mm được ghi nhận vào ngày 10/9/1985 (cao hơn 11,1 mm). Nếu xét trong toàn bộ lịch sử quan trắc cả năm, lượng mưa ngày kỷ lục nhất từng xuất hiện tại trạm Vinh là 710 mm vào ngày 16/10/2019, trong đó chỉ riêng khung giờ từ 7h đến 13h của ngày hôm đó lượng mưa đã dồn dập đạt tới 470 mm.

Phân tích nguyên nhân đợt mưa cực đoan này, cơ quan khí tượng nhận định đây là hệ quả đồng thời của nhiều hình thái thời tiết phức tạp. Đợt mưa chịu tác động từ luồng gió đông bắc yếu ở tầng thấp, kết hợp với rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới cùng nhiễu động gió đông trên các tầng khí quyển cao, vô tình tạo nên một vùng hội tụ gió hẹp nhưng rất mạnh quét qua Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo từ tối 19/9 đến sáng ngày 20/9, tình hình thời tiết tại Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn diễn biến vô cùng căng thẳng khi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có điểm mưa rất to. Lượng mưa chung tại khu vực này phổ biến từ 40 đến 80 mm, riêng các huyện thuộc phía đông của cả hai tỉnh có khả năng đón nhận lượng mưa xối xả vượt trên 200 mm. Trong khi đó, khu vực trải dài từ Quảng Trị đến TP Huế cũng duy trì mưa rào với lượng nước phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ xuất hiện nơi mưa to trên 100 mm.

PV (SHTT)