Xã hội

Giám đốc CDC Hà Tĩnh lên tiếng về gói thầu 6 tỷ: 'Tôi chưa bao giờ gặp người của Công ty Việt Á'

Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, đơn vị có mua bộ kit test COVID-19 của Việt Á, nhưng không gặp người của công ty này, cũng như không nhận bất cứ khoản tiền nào.

Sáng nay (22/12), trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, đơn vị có hai đợt mua kit test và sinh phẩm xét nghiệm từ Công ty Việt Á.

Trước đó, ngày 25/5, CDC Hà Tĩnh ký hợp đồng với Liên danh Việt Á - Vật tư y tế Việt Nam- Thiên Phúc về gói thầu "Mua sắm test nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19” trị giá gần 6 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty CP công nghệ Việt Á.

“Phía CDC đã mua hai lần sinh phẩm xét nghiệm và kit test Covid-19 từ Công ty Việt Á. Tuy nhiên cá nhân và đơn vị không có gì phải giấu diếm, không có chuyện nhận phần trăm hoa hồng từ Công ty Việt Á. Tôi cũng chưa gặp người nào của Công ty Việt Á”, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh nói.

Cũng theo ông Thanh, chiều 21/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm việc với đơn vị và yêu cầu CDC báo cáo rõ việc mua bán với Công ty Việt Á.

“Chúng tôi đấu thầu rộng rãi qua mạng và Công ty Việt Á trúng thầu. Sau khi có báo cáo cụ thể, tôi sẽ trao đổi sau. Có gói thầu gần 6 tỷ đồng, nhưng không phải chỉ mỗi kit test mà có nhiều danh mục trong đó”, ông Thanh cho hay.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh lên tiếng về gói thầu 6 tỷ: 'Tôi chưa bao giờ gặp người của Công ty Việt Á'
CDC Hà Tĩnh 

Liên quan đến kit test của Việt Á, trước đó, ông Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, năm nay đơn vị có tổ chức đấu thầu qua mạng để mua 10.000 bộ test PCR và hóa chất sinh phẩm kèm theo. Gói thầu này có trị giá gần 5 tỷ đồng bao gồm: 10.000 test PCR và hóa chất sinh phẩm kèm theo gồm có 8 danh mục như: Filter tip 1.000ul (đầu côn tiệt trùng có lọc, số lượng 1000 hộp, 96 cái/hộp với giá 226.000 đồng; Filter típ 100uhl (đầu côn tiệt trùng có lọc, 96 cái/hộp gồm 260 hộp với giá 187.000 đồng; Tách chiết RNA (96 test/bộ, số lượng 9.500 test, giá 42.000 đồng. Môi trường vận chuyển virus (20 ống/gói, gồm 10.000 ống, có giá 39.500 đồng/ống); Que bông lấy dịch họng (gói/100 cái, 200 cái với giá 1.500 đồng/cái); Que bông tăm lấy dịch mũi (100 cái/túi, 50.000 cái với giá 3.550 đồng/cái)…

Trong đó, kit xét nghiệm SARS-CoV-2 là đắt nhất. Mỗi bộ test trúng thầu với giá 367.500 đồng.

Việc đấu thầu được bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tổ chức rộng rãi qua mạng và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là đơn vị trúng gói thầu này. Tuy nhiên giữa đơn vị và Công ty Việt Á chưa ký hợp đồng mua bán.

Theo ông Thanh, từ khi xảy ra dịch COVID-19 đến nay, đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức mua kit xét nghiệm COVID-19. Trước đây, phía bệnh viện chủ yếu sử dụng nguồn từ các nhà tài trợ, viện trợ.

Được biết, Hà Tĩnh có 2 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh mua thiết bị kit test COVID-19 của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Hiện tỉnh này đang yêu cầu các đơn vị liên quan làm báo cáo về vụ việc trên.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/giam-doc-cdc-ha-tinh-len-tieng-ve-goi-thau-6-ty-toi-chua-bao-gio-gap-nguoi-cua-cong-ty-viet-a-tintuc802284