-
Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân -
Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý -
Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam -
Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít -
Vợ cũ của chồng liên tục nhờ vả, còn tự nhận là “vợ anh”, cách xử lý của chồng khiến tôi nhẹ lòng -
Nữ diễn viên giờ vàng VTV tố bị đàn anh đụng chạm cơ thể còn đem ra kể mua vui, bị "phốt" mới nhắn tin xin lỗi -
Gây tai nạn khiến cụ bà 71 tuổi tử vong, người đàn ông bỏ trốn và cái kết sau 2 tháng -
Đề xuất Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra của VKSND Tối cao -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái
Xã hội
31/07/2026 08:23Giám đốc Dabaco Thanh Hóa lần đầu giải thích lý do 5 công nhân tử vong trong trại lợn: Không phải điện giật
Ngày 30/7, ông Trần Xuân Mạnh, Giám đốc Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, cho biết doanh nghiệp cùng các cá nhân liên quan vẫn đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng để làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn ở xã Thạch Quảng.
Theo ông Mạnh, đây là "sự cố vô cùng đáng tiếc" và nguyên nhân thực tế không phải điện giật mà là ngộ độc khí hydro sulfua (H2S) - loại khí cực độc thường tích tụ trong các không gian kín.
Ông cho biết, chiều 18/7, anh Bùi Văn Vẻ cùng nhóm công nhân được giao xử lý sự cố tắc đường ống tại khu vực bể lọc phân thuộc phân trại số 3.
Khi mở nắp cống để kiểm tra, anh Vẻ cúi xuống quan sát thì bất ngờ bị ngạt khí, rơi xuống bể chứa nước thải.
Những người xung quanh lúc đó cho rằng đồng nghiệp bị điện giật nên lập tức cắt toàn bộ hệ thống điện, sau đó lần lượt xuống bể để cứu người. Tuy nhiên, tất cả đều bị khí độc quật ngã và không thể tự quay trở lại mặt đất.
"Tình huống xảy ra rất nhanh, các công nhân đều vì nhanh chóng ứng cứu đồng nghiệp và không hề biết phía dưới có loại khí cực độc như vậy", ông Mạnh chia sẻ.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết bản thân đã có gần 20 năm làm việc tại nhiều trang trại chăn nuôi lớn ở khu vực phía Bắc nhưng chưa từng chứng kiến tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng như vậy.
Theo ông Mạnh, trang trại của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa hiện có hơn 390 lao động làm việc tại 4 phân trại. Người lao động đều được ký hợp đồng, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm và được tập huấn về an toàn lao động trước khi làm việc.
Tuy nhiên, ông cho rằng sự cố ngạt khí lần này là tình huống chưa từng xảy ra nên các nạn nhân hoàn toàn bị động.
Trong số 5 người tử vong có kỹ sư Trần Đình Công (trú xã Vạn Tín, TP Hà Nội), những người còn lại là công nhân làm các công việc như chăn nuôi, cơ khí và điện.
Đến nay, Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 450 triệu đồng, đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho các công nhân bị thương.
Doanh nghiệp cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm và ổn định sinh kế cho thân nhân các nạn nhân nếu có nhu cầu.
Liên quan đến 8 công nhân bị thương, lãnh đạo công ty cho biết tất cả đã qua cơn nguy kịch, được xuất viện, trong đó 5 người đã quay trở lại làm việc. Để bảo đảm sức khỏe, doanh nghiệp tiếp tục đưa các công nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để tái khám.
Theo thông tin từ ngành y tế, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h30 ngày 18/7 tại bể lọc phân thuộc hệ thống xử lý chất thải của trang trại. Tám công nhân nhập viện với các triệu chứng đau đầu, kích ứng mắt, xung huyết kết mạc và tiêu cơ.
Trong số này, hai người trực tiếp xuống bể được đeo dây an toàn nên được kéo lên sau khi bất tỉnh trong vài phút. Sáu người còn lại bị ngộ độc trong quá trình đứng trên miệng bể tham gia cứu hộ.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khí H2S có cơ chế gây độc tương tự xyanua, có thể làm tê liệt hô hấp tế bào và khiến nạn nhân ngừng tuần hoàn chỉ sau vài phút.
Ở nồng độ cao, khí H2S còn làm mất khả năng nhận biết mùi trứng thối đặc trưng, khiến nạn nhân không kịp phát hiện nguy hiểm. Hiện tượng này trong y khoa được gọi là "Hội chứng búa tạ ở lò mổ" vì khả năng khiến nạn nhân gục ngã gần như ngay lập tức trong không gian kín.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo tuyệt đối không lao xuống cứu người trong các bể chứa, hầm kín khi chưa có mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí chuyên dụng. Việc cần làm trước tiên là thông gió, đưa khí sạch vào khu vực xảy ra sự cố và sử dụng dây an toàn để bảo đảm công tác cứu hộ.
- Càng thèm đồ ngọt, càng nên nhìn lại 3 thói quen tưởng vô hại này (15:54)
- Nhà sáng lập Evergrande, biểu tượng bất động sản Trung Quốc Hứa Gia Ấn lĩnh án tù chung thân (15:38)
- Ngân Hòa xuất hiện rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, diện mạo hiện tại gây chú ý (15:36)
- Sét đánh trúng chòi trú mưa giữa cánh đồng, một người tử vong (15:25)
- Liên Bỉnh Phát lên tiếng sau ồn ào Trấn Thành bị cho là “ăn hiếp” đàn em trên Running Man Vietnam (15:24)
- Nên để Xuân Son dự bị ở chung kết ASEAN Cup 2026 (15:05)
- Chồng biến ô tô thành "ngôi nhà di động", hơn 10 năm đưa vợ bị liệt đi khắp đất nước (56 phút trước)
- 2 thiếu niên đi xe máy không biển số, giấu lượng ma túy “cực khủng” trong cốp (58 phút trước)
- Phim Châu Tinh Trì từ cú mở màn áp đảo đến vị trí thứ 10 phòng vé Trung Quốc (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, dầu diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít (1 giờ trước)