Trước khi trả lời phần chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Thanh Hóa sáng 17/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế đã thông tin về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời khẳng định công tác rà soát sau kỳ thi không phát hiện bất kỳ sai phạm nào.

Theo ông Đỗ Đức Quế, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã nhanh chóng tiến hành rà soát toàn diện các khâu của kỳ thi, đặc biệt kiểm tra kết quả thi sau sự cố liên quan đến "điểm 10 ở tỉnh Tuyên Quang".

Sau quá trình kiểm tra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định không phát hiện dấu hiệu khuất tất hay sai sót nào cần phải thanh tra hoặc kiểm tra lại. Theo ông, kết quả kỳ thi phản ánh đúng quá trình tổ chức và không ghi nhận trường hợp vi phạm.

17-1784271457-giam-doc-so-gd-dt-thanh-hoa-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2026-dien-ra-dung-quy-dinh-khong-phat-hien-sai-pham
Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Dương

Kỳ thi năm nay tại Thanh Hóa có 40.652 thí sinh tham dự, với tổng cộng 383 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn Toán ghi nhận 188 điểm 10, xếp thứ 9 cả nước; Vật lý có 17 điểm 10, đứng thứ 3; Hóa học đạt 31 điểm 10, xếp thứ 4; Lịch sử có 130 điểm 10, đứng thứ 7 toàn quốc. Riêng môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước với 1 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Cũng tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu HĐND tỉnh nêu hàng loạt vấn đề liên quan đến ngành giáo dục như tình trạng thiếu giáo viên, quá tải sĩ số lớp học, chậm sắp xếp trường học và tiến độ mua sắm thiết bị phục vụ dạy học.

Đáng chú ý, trước thông tin một số địa phương đang xây dựng phương án giảm từ 50–60% số lượng trường học, các đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ quan điểm và định hướng triển khai nhằm tránh gây xáo trộn lớn đối với hệ thống giáo dục.

Giải trình về nội dung này, ông Đỗ Đức Quế cho biết theo yêu cầu của Chính phủ, việc sắp xếp mạng lưới trường học đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số trường và phải hoàn thành quy hoạch trước ngày 31/8 để chuẩn bị cho năm học mới.

Lãnh đạo ngành giáo dục Thanh Hóa nhấn mạnh, việc sáp nhập trường học nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng tối ưu nguồn nhân lực hiện có, hoàn toàn không phải là cắt giảm trường lớp theo cách cơ học hay chạy theo thành tích.

Hiện Thanh Hóa có hơn 2.000 cơ sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, ngành giáo dục địa phương vẫn đang đối mặt với áp lực lớn về nhân sự khi còn thiếu khoảng 17.000 cán bộ, nhân viên và giáo viên, trong đó số giáo viên trực tiếp giảng dạy còn thiếu gần 9.000 người.

PN (SHTT)