-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Xã hội
29/10/2024 16:21Giấu vợ cầm cố vàng cưới lấy 25 triệu mua chim, 11 năm sau đại gia Đồng Nai sở hữu BST chim tiền tỷ
Giấu vợ cầm cố vàng cưới để mua chim
Hơn 40 tuổi, nhưng anh Lê Cảnh Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã có kinh nghiệm chơi chim khoảng 30 năm và bắt đầu đi thi đấu từ năm 2013.
Một kỷ niệm mà đến giờ, vợ chồng anh Hiệp vẫn thỉnh thoảng nhắc lại. Đó là vào năm 2013, sau khi cưới xong, anh Hiệp đã đem cầm cố một chiếc dây chuyền vàng được 25 triệu đồng để mua một con chim mà anh rất yêu thích.
Khi biết chuyện, vợ của anh Hiệp khóc “sưng mắt”. Thời điểm đó, 25 triệu đồng là con số không nhỏ, hơn nữa, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng còn nhiều khó khăn. Anh Hiệp bảo: “Nếu không có chuyện đó thì làm sao có ngày hôm nay”.


Hiện tại, trong căn nhà rộng rãi của gia đình anh Hiệp ở TP.Biên Hòa đang nuôi hơn chục con chim thi đấu. Một số con chim được nuôi ở trong phòng trong nhà, còn một số nuôi ở bên ngoài sân. Tất cả chim đều được đặt cẩn thận trong những chiếc tủ, tránh thằn lằn, mèo, chuột,... Ở bên ngoài, anh Hiệp cũng làm lưới để tránh chim bị xổng.
Trước đây, vì sơ suất nên một chiến binh rất mạnh của anh Hiệp tên Quái Thú đã bị chết. Đây là một chú chim giúp làm nên tên tuổi của anh Hiệp. Để bày tỏ tình cảm với chú chim này, anh Hiệp đã làm một bức tranh rất đẹp mang tên “Huyền thoại Quái Thú” và đặt ở vị trí trang trọng trong nhà.
Trong hơn 10 năm đưa chim đi thi đấu, anh Hiệp đã giành vài chục giải xe máy và đặc biệt thành tích cao nhất là giành được một chiếc ô tô.


Bỏ 1,5 triệu mua chim, thi đấu kiếm về 400 triệu
Chiến binh giúp anh Hiệp giành giải ô tô là S17, được anh Hiệp mua với giá 170 triệu đồng, đã nuôi được 1 năm. Trong 1 năm đó, ngoài chiếc ô tô thì chiến binh S17 còn mang về cho anh Hiệp khoảng 20 chiếc xe máy, trung bình khoảng 20 triệu đồng/xe. Chiếc ô tô sau khi nhận giải, anh Hiệp bán lại với giá 320 triệu đồng.
Trước đây, đã có người trả giá 1 tỷ đồng để mua S17 nhưng anh Hiệp chưa muốn bán. Đây cũng là một chiến binh được anh cưng nhất nhà.


Phục Sinh cũng là một chiến binh mạnh của anh Hiệp. Anh mua chú chim này với giá 500 triệu đồng và bắt đầu nuôi từ năm 2021. Phục Sinh đã thắng rất nhiều giải xe máy, tổng giá trị giải thưởng khoảng 500 triệu đồng. Vì thế, anh còn gọi Phục Sinh với một cái tên khác là “chiến binh 0 đồng”.
Phục Sinh từng được trả giá 700 triệu đồng nhưng anh Hiệp cũng chưa muốn chia sẻ chiến binh này.
Một chiến binh khác được anh Hiệp chi 438 triệu đồng để sở hữu là Mất Phanh. Chú chim này đang trong quá trình thay lông, chưa đi thi đấu.

Đặc biệt trong bộ sưu tập chim của anh Hiệp có S15. Anh Hiệp chỉ bỏ ra có 1,5 triệu đồng để mua S15, nhưng chú chim này cũng đã đem về cho anh khoảng 20 chiếc xe máy, tương đương khoảng 400 triệu đồng. Khi được hỏi liệu có người trả giá 1 tỷ đồng thì có bán S15 không? Anh Hiệp chỉ cười.
Nhiều người không chơi chim thường thắc mắc không rõ vì sao những chú chim nhìn có vẻ ngoài giống nhau, hoặc có thể trông giống những chú chim bình thường nhưng lại có giá trị cao và có sự khác biệt. Về điều này, anh Hiệp bày tỏ với chim thi đấu, giá trị của mỗi chú chim còn phụ thuộc vào hiệu quả thi đấu của chúng.
Theo anh Hiệp, những chú chim thi đấu, để lấy được thành tích thì yếu tố quan trọng nhất là tố chất, bản năng tạo hóa của chính nó. Yếu tố này chiếm đến 70%. 20 % còn lại phụ thuộc vào khâu chăm sóc, chế độ dinh dưỡng và 10% còn lại phụ thuộc vào sự may mắn.

“Để chọn mua một chiến binh thì đầu tiên là chúng ta nhìn hình hài nó đẹp thôi, sau đó phải nuôi một thời gian thì mới biết nó có tố chất hay không. Vì thế nên chơi chim thi đấu thì cũng cần sự may mắn.
Giống như S15, tôi mua chỉ 1,5 triệu mà nó thi đấu tốt được như vậy là một sự may mắn của tôi.
Tùy từng con, mình nuôi 1 vài tháng, 1-2 năm hoặc 3-4 năm thì mới biết được nó có tố chất hay không? Chơi chim cần sự kiên nhẫn rất cao”, anh Hiệp chia sẻ kinh nghiệm.
Người đàn ông tiết lộ thêm, với mỗi chú chim thi đấu đỉnh cao của anh có thể đem đi thi thi đấu khoảng 7 tháng trong 1 năm, trung bình 2 tuần đánh 1 trận. Anh tự tin rằng những chiến binh của mình thì tỷ lệ cứ thi là có giải đạt 90%.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- Bán chung cư giá trên 100 triệu/m2, chủ đầu tư lãi bao nhiêu? (09:54)
- Cư dân bị "om" 73 tỷ đồng phí bảo trì, Công an TPHCM vào cuộc (09:36)
- 5 kiểu bạn cùng phòng ám ảnh nhất KTX: Ở bẩn vẫn chưa đáng sợ bằng thế này! (09:33)
- Xe điện "ế" tại Việt Nam lại ra bản mới (09:21)
- Hà Nội có thể mưa trên 350mm, nguy cơ ngập lụt diện rộng (09:21)
- Phát hiện, bắt giữ nhóm nam thanh, nữ tú đang "thác loạn" tại nhà riêng (09:19)
- EU tìm cách loại Hungary để gửi 140 tỷ euro tài sản Nga sang Ukraine (09:14)
- Ô tô tông liên hoàn xe máy, 2 người thương vong (09:10)
- 8,1 triệu lượt khán giả xem "Mưa đỏ" (09:02)
- Chồng thú nhận từng có lúc muốn bỏ đi nhưng chỉ một chi tiết nhỏ khiến anh ở lại cả đời (1 giờ trước)




