HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết mới cho phép các trường tiểu học và THCS tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ với mức thu tối đa 12.000 đồng cho mỗi 60 phút, áp dụng từ năm học 2025–2026.

Nghị quyết quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu – chi của các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các trường mầm non, phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại Hà Nội, trừ các trường công lập chất lượng cao. Đối tượng hưởng chính sách là trẻ mầm non và học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở công lập trên địa bàn.

27-1764215969-ha-noi-chot-thu-toi-da-12000-donggio-doi-voi-cac-phu-huynh-don-con-muon-hoac-gui-som.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Phần lớn mức thu hiện hành được giữ nguyên, nhưng nghị quyết mới có một số điều chỉnh đáng chú ý:

Bỏ hai loại dịch vụ: học 2 buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức.

Nguyên nhân: từ năm học 2025–2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ GDĐT; đồng thời các trường THCS, THPT có đủ điều kiện bắt buộc phải tổ chức học 2 buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.

Chỉ giữ lại dịch vụ giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp triển khai, với mức dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy.

Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ cũng được điều chỉnh tên gọi và phạm vi, chuyển thành dịch vụ trông giữ – chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (trước giờ vào lớp và sau giờ tan học, không bao gồm tiền ăn). Điều này mở đường để các trường được phép tổ chức đón sớm – trả muộn theo thỏa thuận với phụ huynh.

Các khoản thu còn lại giữ nguyên mức trần, chẳng hạn:

- Chăm sóc bán trú: 235.000 đồng/tháng

- Trang thiết bị phục vụ bán trú cấp tiểu học, THCS: 133.000 đồng/tháng

- Nước uống: 16.000 đồng/tháng

- Xe đưa đón học sinh: 10.000 đồng/km

Theo nghị quyết, mức thu cụ thể sẽ do từng trường tính toán trên cơ sở chi phí thực tế và phải đạt được sự thống nhất bằng văn bản với cha mẹ học sinh, đồng thời có sự phê duyệt của ban giám hiệu và cơ quan quản lý cấp trên. Mọi khoản thu đều không được vượt mức trần quy định.

Nhà trường phải cấp đầy đủ chứng từ cho phụ huynh và có chính sách miễn – giảm cho học sinh thuộc diện chính sách hoặc hoàn cảnh khó khăn. Nếu xảy ra chênh lệch thu nhỏ hơn chi, nhà trường tự cân đối từ các nguồn hợp pháp; ngân sách sẽ không hỗ trợ bù lỗ.

Trong trường hợp học trực tuyến, các cơ sở công lập không được thu các khoản nằm trong nghị quyết.

Nguồn kinh phí thực hiện đến từ phần đóng góp của học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập (không áp dụng với trường công lập chất lượng cao) trên địa bàn thành phố.

PN (SHTT)