-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
21/05/2026 09:09Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
UBND TP Hà Nội vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc áp dụng mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ theo quy định của Luật Thủ đô.
Theo nội dung dự thảo, thành phố đề xuất điều chỉnh mức xử phạt đối với 47 hành vi vi phạm, với mức cao hơn nhưng không vượt quá 2 lần khung phạt chung của Chính phủ.
Nhiều vi phạm liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc gây cản trở giao thông được đề xuất tăng mức xử phạt đáng kể. Trong đó, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, rửa xe hoặc treo biển quảng cáo có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Các trường hợp bán hàng rong hoặc kinh doanh nhỏ lẻ trên vỉa hè tại những tuyến phố cấm buôn bán cũng có thể bị xử phạt từ 400.000 đến 500.000 đồng. Người sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động gây cản trở giao thông có nguy cơ bị phạt từ 200.000 đến 400.000 đồng.
Trong lĩnh vực giao thông, Hà Nội cũng đề xuất nâng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi dừng, đỗ xe sai quy định. Theo đó, lỗi đỗ xe không sát lề đường hoặc cách vỉa hè quá 0,25m có thể bị phạt từ 1,6 đến 2 triệu đồng. Các trường hợp dừng xe, quay đầu hoặc đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông có thể bị xử phạt lên tới 8-12 triệu đồng.
Ngoài ra, một số vi phạm liên quan đến giấy tờ cư trú cũng nằm trong diện tăng chế tài. Hành vi cầm cố, nhận cầm cố hoặc hủy hoại giấy tờ, tài liệu cư trú được đề xuất nâng mức phạt lên 3-6 triệu đồng, tương đương khoảng 1,5 lần quy định hiện hành.
Đáng chú ý, đề xuất siết xử phạt được đưa ra trong bối cảnh Hà Nội đồng thời nghiên cứu thí điểm cho thuê vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và phát triển kinh tế đêm. Theo dự thảo của Sở Xây dựng, các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh có thể trả phí để sử dụng một phần diện tích vỉa hè, lòng đường tại nhiều khu vực nội đô.
Mức phí dự kiến tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng vào khoảng 45.000 đồng/m2/tháng. Một số quận khác như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ hay Hà Đông được đề xuất mức 40.000 đồng/m2/tháng, trong khi khu vực ngoại thành có mức thấp hơn, khoảng 20.000-25.000 đồng/m2/tháng tùy vị trí.
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21:15)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (21:08)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21:00)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (44 phút trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (1 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (2 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (3 giờ trước)