Nhằm siết chặt quản lý mỹ quan đô thị và nâng cao tính răn đe, UBND TP. Hà Nội vừa đề xuất tăng mức phạt tiền gấp 2 lần đối với 53 hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, bao gồm cả nạn "rác quảng cáo" trên cột điện, cây xanh.

UBND TP. Hà Nội vừa chính thức gửi tờ trình tới HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt mới đối với một số hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa và quảng cáo trên địa bàn.

Chính quyền thành phố nhìn nhận, tình trạng quảng cáo sai sự thật và treo đặt biển hiệu bừa bãi thời gian qua đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị, không gian văn hóa công cộng cũng như thuần phong mỹ tục. Do đó, việc nâng khung hình phạt lên gấp đôi so với quy định chung tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP được xem là giải pháp cần thiết để tăng tính răn đe, ngăn chặn các hành vi tái phạm.

30-1780138889-ha-noi-de-xuat-tang-muc-phat-gap-doi-treo-quang-cao-tren-cot-dien-co-the-bi-phat-toi-20-trieu-dong
Quảng cáo trên cột điện, trụ điện bị phạt đến 20 triệu đồng.

Theo đề xuất, mức phạt áp dụng cho các tổ chức vi phạm sẽ gấp 2 lần so với mức phạt dành cho cá nhân.

Dưới đây là các nhóm hành vi điển hình sẽ bị áp dụng mức chế tài nghiêm khắc mới:

Nhóm vi phạm đặc biệt nghiêm trọng (Mức phạt từ 80 - 100 triệu đồng):

- Xuyên tạc lịch sử dân tộc; xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc hoặc thể hiện sai lệch chủ quyền quốc gia.

- Vu khống, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

- Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và các bí mật khác (trừ các trường hợp đã xử lý theo Luật An ninh mạng).

- Kích động bạo lực, tội ác thông qua việc mô tả chi tiết các cảnh tra tấn, đánh đập bạo lực.

- Kích động, chống đối việc thi hành Hiến pháp và pháp luật.

Nhóm vi phạm về kinh doanh dịch vụ giải trí (Mức phạt từ 20 - 80 triệu đồng):

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không có giấy phép hợp pháp hoặc hoạt động quá khung giờ quy định.

Nhóm vi phạm về quảng cáo và mỹ quan đô thị:

- Mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng: Hành vi tự ý treo, đặt, dán hoặc vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

- Mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng: Quảng cáo sử dụng các từ ngữ mang tính thổi phồng như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ có ý nghĩa tương đương mà không có tài liệu hợp pháp để chứng minh theo quy định.

Dự kiến, nội dung tờ trình quan trọng này sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào ngày 2 - 3/6 tới đây.

TN (SHTT)