Nhằm phục vụ công tác sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài và thảm lại mặt đường cao tốc, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Theo Thông báo số 1315/TB-SXD do Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo ký, việc điều chỉnh giao thông được áp dụng tại khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), thuộc địa bàn các xã An Khánh và Sơn Đồng. 

Kế hoạch sửa chữa kéo dài 45 ngày liên tục, bắt đầu từ 0h ngày 4/9 đến hết ngày 19/10/2026. Phạm vi thi công bao gồm cả chiều cao tốc phải, cao tốc trái cùng hệ thống đường gom hai bên. Trong đó, hạng mục thảm mặt đường cao tốc phải được triển khai riêng trên đoạn từ Km10+150 đến Km12+500.

04-1788511316-ha-noi-dieu-chinh-giao-thong-dai-lo-thang-long-trong-45-ngay-de-nang-cap-ha-tang
Một đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long. 

Để hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc, phương án rào chắn được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từng giai đoạn và từng nửa mặt cắt đường. Đơn vị thi công chỉ được chuyển sang vị trí mới sau khi đã hoàn thành, dọn dẹp vật tư và hoàn trả mặt đường an toàn. Sở Xây dựng nghiêm cấm việc rào chắn đồng thời ở các điểm đối diện hoặc liền kề gây xung đột dòng xe và làm giảm khả năng lưu thông.

Quá trình thi công được chia làm hai giai đoạn chính. Ở giai đoạn 1, nhà thầu tiến hành sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài trên cao tốc phải, đường gom trái và thảm mặt đường cao tốc phải. Các xe đi theo hướng Láng - Hòa Lạc sẽ không đi vào phạm vi rào chắn mà lưu thông trên phần đường còn lại, chủ động giảm tốc độ và tuân thủ chỉ dẫn tại hiện trường. 

Sang giai đoạn 2, việc sửa chữa khe co giãn chuyển sang cao tốc trái và đường gom phải. Các phương tiện di chuyển hướng Hòa Lạc - Láng sẽ được hướng dẫn phân luồng sang phần đường chưa rào chắn.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu nhà thầu bố trí đầy đủ rào chắn, đèn chiếu sáng ban đêm, biển cảnh báo từ xa và lực lượng phân luồng tại các vị trí xung yếu. Trong quá trình triển khai, nhà thầu không tập kết vật tư ngoài phạm vi quy định, đồng thời phải chủ động tạm dừng thi công nếu gặp mưa lớn, thời tiết hạn chế tầm nhìn hoặc xảy ra ùn tắc, tai nạn.

Song song đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) sẽ phối hợp điều tiết dòng xe, còn UBND các xã An Khánh và Sơn Đồng có trách nhiệm tuyên truyền để người dân nắm thông tin và chủ động chọn lộ trình di chuyển. 

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cùng nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn trong suốt quá trình thi công và sẽ bị xử lý theo quy định nếu để xảy ra tai nạn.

PN (SHTT)