-
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền -
Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên: Cabin xe tải lìa khỏi thân, tài xế may mắn thoát nạn
Xã hội
26/05/2026 13:56Hà Nội điều chỉnh lịch học, dừng hoạt động ngoài trời vì nắng nóng vượt 39 độ C
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội đang và sẽ tiếp tục gánh chịu những đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, thậm chí có nơi vượt qua mốc này. Nền nhiệt cao duy trì liên tục được cảnh báo sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sinh hoạt cũng như hiệu quả học tập của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.
Để ứng phó kịp thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các xã, phường đôn đốc nhà trường bám sát diễn biến thời tiết để xây dựng phương án phòng chống nắng nóng đồng bộ. Trong đó, các cơ sở giáo dục phải đặc biệt lưu tâm đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm trẻ mầm non, học sinh tiểu học, những em có bệnh nền, thể trạng yếu, đang điều trị bệnh hoặc đang tham gia các đợt ôn luyện, thi đấu.

Về phương án chuyên môn, các trường học được quyền linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục, các tiết học thể chất hay hoạt động trải nghiệm theo hướng an toàn nhất. Nhà trường cần ưu tiên sắp xếp các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc khi thời tiết đã dịu mát. Cơ quan quản lý nhấn mạnh lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, lao động hay ngoại khóa ngoài trời trong những khung giờ cao điểm nắng nóng, đặc biệt là từ 10h đến 16h.
Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt tiếp diễn gay gắt, các cơ sở giáo dục hoàn toàn được chủ động quyết định việc thay đổi thời gian cũng như hình thức dạy học, ôn tập, kiểm tra sao cho phù hợp với thực tế. Riêng đối với các lớp ôn thi, phòng học và phòng thi phải được đảm bảo thông thoáng, đủ ánh sáng, hệ thống quạt mát và điều hòa nếu có, tuyệt đối không để học sinh phải chờ đợi lâu dưới thời tiết nắng nóng. Sở cũng yêu cầu các trường khẩn trương tiến hành rà soát, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị hạ tầng như quạt điện, quạt thông gió, điều hòa, rèm che, mái che cùng phòng nghỉ tạm thời.
Hiện tại, theo khung thời gian quy định, học sinh các cấp sẽ chính thức nghỉ hè trước ngày 31/5 và nhiều trường cũng đã hoàn thành lễ tổng kết. Dù vậy, một số trường mầm non tư thục vẫn tiếp tục nhận giữ trẻ theo nhu cầu của phụ huynh, đồng thời học sinh cuối cấp THCS và THPT vẫn đang dốc sức ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Việc điều chỉnh kịp thời này được xem là giải pháp cấp thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh trong giai đoạn cao điểm của mùa hè.
- Tử vi hàng ngày 28/9/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn (2 giờ trước)
- Lời khuyên đặc biệt từ Harry Kane dành cho tân binh ĐT Việt Nam Williams Minh Hoàng (27/09/26 22:16)
- MC Quyền Linh đề nghị pháp luật can thiệp vì bị bạo lực mạng liên quan đến An Cung Hoàn (27/09/26 21:47)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Dinh (27/09/26 21:31)
- Đánh bại Myanmar phút chót, Campuchia rộng cửa vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (27/09/26 20:59)
- Bắt tạm giam tài xế Mercedes tông ngã 2 người rồi tăng ga bỏ chạy (27/09/26 20:54)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 92% người dân đồng tình điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận (27/09/26 20:41)
- Bắc Ninh: Nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ giật tóc khiến bạn văng xuống đường rồi bỏ chạy (27/09/26 20:29)
- Khởi tố nam sinh sau màn “trả kèo” xâm phạm mồ mả để phát TikTok (27/09/26 20:03)
- Người Bangkok chạy lũ, có người ngủ trên bàn để giữ đồ đạc (27/09/26 19:56)