Hà Nội vừa công bố quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài một thế kỷ, trong đó xác lập mô hình phát triển hoàn toàn mới gồm 9 trung tâm đô thị lớn, 9 cực tăng trưởng và 9 trục động lực nhằm tái cấu trúc không gian đô thị, phân bổ lại dân cư và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Theo Quyết định số 2512 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành, quy hoạch mới bao phủ toàn bộ diện tích hơn 3.359 km2 của thành phố. Đây được xem là bản quy hoạch dài hạn nhất từ trước tới nay của Hà Nội, định hướng phát triển đến năm 2085 và các giai đoạn tiếp theo.

Trong chiến lược mới, Hà Nội tổ chức không gian phát triển dựa trên hệ thống vành đai, các trục hướng tâm và mạng lưới liên kết vùng. Các trục động lực sẽ đóng vai trò “xương sống”, kết nối những khu vực tăng trưởng với trung tâm nội đô và các vùng kinh tế lân cận.

15-1778800800-ha-noi-dinh-hinh-9-trung-tam-do-thi-lon-trong-quy-hoach-tam-nhin-100-nam
Không gian của Hà Nội được tổ chức theo các trục giao thông vành đai, các tuyến hướng tâm. Ảnh: Hoàng Hà

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc hình thành 9 trung tâm đô thị lớn với vai trò và chức năng riêng biệt. Khu vực Nam sông Hồng tiếp tục giữ vị trí trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa và tài chính của Thủ đô, đồng thời phát triển mạnh các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và logistics.

Trong khi đó, Bắc sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế và dịch vụ mang tính hội nhập quốc tế. Khu vực phía Đông phát triển theo mô hình đô thị thương mại, dịch vụ hiện đại gắn với logistics, y tế và giáo dục đào tạo.

Hà Nội cũng dành riêng một trung tâm đô thị thể thao phục vụ các hoạt động thể thao tầm quốc gia và quốc tế. Ở phía Nam, đô thị Phú Xuyên được xác định là đầu mối logistics, công nghiệp công nghệ cao và y tế.

Các khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa sẽ phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái làng nghề. Xuân Mai hướng tới đô thị giáo dục, cảnh quan sinh thái và du lịch dịch vụ.

15-1778800800-ha-noi-dinh-hinh-9-trung-tam-do-thi-lon-trong-quy-hoach-tam-nhin-100-nam
Đô thị Sơn Tây được định hướng là đô thị văn hóa, di sản. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi đó, Hòa Lạc tiếp tục được xây dựng thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo với trọng tâm là Khu công nghệ cao Hòa Lạc cùng Đại học Quốc gia Hà Nội. Sơn Tây được quy hoạch trở thành đô thị văn hóa, di sản, y tế và sinh thái cảnh quan.

Song song với hệ thống trung tâm đô thị, Hà Nội cũng xác lập 9 cực tăng trưởng nhằm tạo động lực phát triển mới. Khu vực nội đô lịch sử và hữu ngạn sông Hồng tiếp tục giữ vai trò lõi trung tâm hành chính, tài chính và văn hóa của Thủ đô.

Các cực phát triển mới sẽ mở rộng ra nhiều hướng như Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn với vai trò cửa ngõ hội nhập quốc tế; Gia Lâm - Long Biên gắn với logistics và thương mại vùng; Phú Xuyên - Ứng Hòa phát triển công nghiệp và logistics; Hòa Lạc trở thành đô thị khoa học công nghệ; Sơn Tây - Ba Vì định hướng du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử và nghỉ dưỡng.

15-1778800800-ha-noi-dinh-hinh-9-trung-tam-do-thi-lon-trong-quy-hoach-tam-nhin-100-nam
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược của toàn bộ quy hoạch. Ảnh: Hoàng Hà

Đặc biệt, không gian sông Hồng được xác định là một cực phát triển chiến lược với vai trò trung tâm cảnh quan, văn hóa, thương mại và dịch vụ mới của Hà Nội trong tương lai.

Để kết nối toàn bộ hệ thống này, quy hoạch cũng thiết lập 9 trục động lực phát triển. Những tuyến quan trọng như Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Cổ Loa - sân bay Gia Bình, Quốc lộ 5, Đại lộ Thăng Long hay đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trở thành các hành lang kinh tế, đô thị và sáng tạo mới của Thủ đô.

Theo định hướng được đưa ra, đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ là biểu tượng tương lai của Hà Nội hiện đại, kết nối không gian xanh, thương mại, văn hóa và đô thị sáng tạo dọc hai bên bờ sông, đồng thời tạo liên kết với các tỉnh phía Bắc thông qua trục kinh tế - sinh thái đặc trưng của lưu vực sông Hồng.

Biên Thùy (SHTT)