Sau khi Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch công viên Võ Thị Sáu được phê duyệt, khoảng 300 hộ gia đình sẽ chính thức bước ra khỏi phạm vi quy hoạch.

Chiều ngày 12/10, UBND phường Bạch Mai (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức và cơ quan liên quan về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết 1/500 đối với công viên Võ Thị Sáu. Tới dự hội nghị, đại diện cán bộ cơ sở cùng đông đảo người dân địa phương đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương này.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoành Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai – cho biết công viên Võ Thị Sáu (trước đây là công viên Tuổi trẻ Thủ đô) có quy mô ban đầu khoảng 26 ha. Trong khoảng thời gian dài quản lý trước đó, khu vực này từng xảy ra nhiều vi phạm lấn chiếm đất công như việc dựng sân tennis có mái che, sân bóng đá, bãi trông giữ xe cùng nhiều công trình dịch vụ trái phép.

13-1791847072-ha-noi-gan-300-ho-dan-sap-thoat-quy-hoach-treo-tai-cong-vien-vo-thi-sau
Phối cảnh tổng thể dự án quy hoạch công viên Võ Thị Sáu.

Từ ngày 1/7/2025, khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bạch Mai đã tập trung quyết liệt xử lý triệt để các sai phạm tồn đọng. Đồng thời, phường đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 nhằm khắc phục triệt để các bất cập trong quản lý đất đai. Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch mới hiện thu hẹp còn khoảng 22,45 ha.

Đáng chú ý, nếu trước đây thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thuộc UBND TP Hà Nội thì nay theo cơ chế chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ này đã được phân cấp trực tiếp cho UBND phường thực hiện.

Giải đáp thắc mắc lớn nhất của người dân liên quan đến việc đưa khu vực tổ dân phố 4A, 4B phường Thanh Nhàn cũ (nay là tổ 16 phường Bạch Mai) ra khỏi ranh giới công viên, ông Nguyễn Hoành Dũng nhấn mạnh ngay khi quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền chính thức thông qua, gần 300 hộ dân tại đây sẽ được làm các thủ tục hợp pháp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng hoặc cải tạo lại nhà ở.

Lãnh đạo UBND phường cũng chia sẻ thêm, để hiện thực hóa một không gian công viên hiện đại, xanh - sạch - đẹp như phối cảnh, dự án sẽ đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn. Do chính người dân địa phương là đối tượng thụ hưởng trực tiếp, sự đóng góp ý kiến từ cộng đồng có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hoàn thiện đồ án.

TN (SHTT)