Hà Nội vừa công bố quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài 100 năm, đặt ra hàng loạt mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho tương lai Thủ đô.

Theo nội dung quy hoạch, quy mô dân số Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều thập kỷ tới nhưng được kiểm soát theo từng giai đoạn để bảo đảm cân bằng giữa tốc độ đô thị hóa và chất lượng sống.

Cụ thể, đến năm 2035, dân số Thủ đô được dự báo vào khoảng 14-15 triệu người. Giai đoạn tiếp theo đến năm 2045, con số này tăng lên mức 15-16 triệu người. Đến năm 2065, Hà Nội dự kiến đạt quy mô khoảng 17-19 triệu dân.

Ở tầm nhìn dài hạn sau năm 2085, thành phố định hướng giữ ổn định dân số, khống chế ở ngưỡng tối đa 20 triệu người nhằm giảm áp lực lên hạ tầng và duy trì chất lượng môi trường sống đô thị.

17-1778991884-ha-noi-huong-toi-mo-hinh-sieu-do-thi-hanh-phuc-dan-so-duoi-20-trieu-nguoi
Hà Nội đặt mục tiêu dân số tối đa 20 triệu người (Ảnh minh họa)

Bên cạnh dân số thường trú, quy hoạch cũng tính đến lượng lớn người tạm trú, khách du lịch, lao động, học sinh sinh viên và người đến giao thương. Theo tính toán, khả năng chịu tải tối đa của đô thị Hà Nội có thể dao động từ 22-25 triệu người nếu bao gồm toàn bộ nhóm dân số này.

Không chỉ tập trung vào mở rộng quy mô đô thị, bản quy hoạch lần này còn nhấn mạnh mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,90, tuổi thọ trung bình đạt 79 tuổi và số năm sống khỏe ít nhất là 70 năm. Thành phố đồng thời hướng tới chỉ số hạnh phúc ở mức 9,2/10.

Đến giai đoạn 2036-2045, các chỉ tiêu tiếp tục được nâng cao với HDI dự kiến đạt 0,92, tuổi thọ trung bình chạm mốc 80 tuổi và số năm sống khỏe tối thiểu đạt 72 năm. Chỉ số hạnh phúc cũng được kỳ vọng tăng lên mức 9,5/10.

Ở giai đoạn dài hạn từ 2046-2065, Hà Nội hướng đến HDI khoảng 0,95, duy trì tuổi thọ trung bình quanh mức 80 tuổi và từng bước góp mặt trong nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.

Theo định hướng quy hoạch, việc kiểm soát quy mô dân số được xem là giải pháp then chốt để giảm tải áp lực lên giao thông, giáo dục, y tế, môi trường và nhà ở, trong bối cảnh dân số cơ học của Hà Nội liên tục tăng mạnh trong nhiều năm qua.

Thành phố kỳ vọng bản quy hoạch mới sẽ trở thành nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn, đưa Hà Nội tiến tới mô hình đô thị xanh, hiện đại, thông minh và có năng lực cạnh tranh quốc tế trong tương lai.

Biên Thùy (SHTT)