Hà Nội sẽ triển khai 81 đồ án quy hoạch trong năm 2026, tập trung vào các khu vực động lực, trục phát triển chiến lược, không gian ngầm, đô thị TOD và những công trình hạ tầng có sức lan tỏa lớn.

Ngày 24/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND về triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là bước cụ thể hóa các định hướng phát triển dài hạn của thành phố thành những nhiệm vụ quy hoạch cụ thể.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với từng đồ án, trước hết tập trung vào các khu vực có vai trò tạo động lực tăng trưởng, những cực phát triển, trục chiến lược, hệ thống hạ tầng ngầm, mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) cùng các công trình hạ tầng có khả năng tạo tác động lan tỏa.

Thành phố yêu cầu từng nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành cũng như cơ quan chịu trách nhiệm. Lộ trình thực hiện sẽ tiếp tục được rà soát, bổ sung theo từng giai đoạn, với mục tiêu hoàn thành các quy hoạch theo kế hoạch trong năm 2026.

Trong quá trình lập quy hoạch, Hà Nội sẽ nghiên cứu kết nối quy hoạch xã với quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch các khu chức năng trên cùng địa bàn. Việc này nhằm bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời tạo sự thống nhất với các phường, xã liền kề.

Các chương trình, đề án và dự án đầu tư cũng như việc rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới quy hoạch ngành, lĩnh vực phải bám sát quan điểm, mục tiêu và định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố cũng đặt yêu cầu tận dụng tối đa kết quả từ những giai đoạn trước, tránh làm gián đoạn các nhiệm vụ đang được triển khai.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch là nguyên tắc quản lý theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm”. Cơ quan chủ trì và đơn vị phối hợp sẽ được xác định cụ thể, qua đó bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện từ các sở, ban, ngành đến UBND các phường, xã.

25-1787626341-ha-noi-lap-81-quy-hoach-cu-the-hoa-tam-nhin-phat-trien-thu-do-trong-100-nam
Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình chùm đô thị đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Ảnh: Phạm Hùng/Báo Xây dựng.

81 quy hoạch, trong đó có 34 đồ án lập mới

Theo kế hoạch, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội được chia thành 5 nhóm gồm quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm.

Tổng cộng thành phố sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng và 5 quy hoạch về không gian ngầm, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, 47 đồ án, chiếm 58,02%, sẽ tiếp tục được triển khai trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy hoạch đã có. Trong khi đó, 34 đồ án, tương đương 41,98%, sẽ được lập mới nhằm đáp ứng những định hướng phát triển mới của Thủ đô.

Toàn bộ hệ thống quy hoạch được tổ chức theo mô hình phát triển đa tầng, đa cực và đa trung tâm.

Tại khu vực trung tâm, các khu nội đô lịch sử và nội đô lịch sử mở rộng sẽ được cụ thể hóa bằng những đồ án quy hoạch phân khu, hướng tới tái cấu trúc theo mô hình nén - xanh, đồng thời khai thác không gian ngầm, phát triển TOD và bảo tồn các giá trị di sản.

Khu vực dọc hai bên Vành đai 4 sẽ được triển khai thông qua các đồ án C1, C2, C3, C4, C5, SN, XN, D1 và D2. Khu vực này được định hướng hình thành dải đô thị mới hiện đại, đóng vai trò vùng đệm nhằm giảm áp lực dân số cho khu vực nội đô lõi.

Trong khi đó, đô thị thể thao được định hướng trở thành tổ hợp thể thao quy mô quốc gia, quốc tế gắn với đô thị sinh thái và TOD. Khu vực sông Hồng sẽ được cụ thể hóa thông qua các đồ án SH-1 đến SH-4, hướng tới hình thành trục cảnh quan quan trọng, công viên sinh thái và trung tâm văn hóa - dịch vụ mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Thành phố dự kiến ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị. Trong số này có các quy hoạch phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4, một số khu vực phía Tây Bắc và các quy hoạch mới theo tuyến thuộc những vùng đệm sinh thái trước đây. Quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cũng nằm trong nhóm được ưu tiên.

Hướng tới đô thị xanh, thông minh và giảm ngập

Kế hoạch 331 cũng cụ thể hóa 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trải rộng từ môi trường, giao thông đến kinh tế, khoa học và đổi mới sáng tạo.

Về môi trường, Hà Nội hướng tới xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí và chất thải bằng công nghệ hiện đại. Thành phố đặt mục tiêu phục hồi các dòng sông, từng bước giải quyết ngập úng thông qua hệ thống hồ điều hòa và bể ngầm trữ nước mưa, đồng thời tăng cường tách, xử lý nước thải và thúc đẩy phát triển xanh.

Trong lĩnh vực giao thông và trật tự đô thị, mục tiêu được đặt ra là cơ bản xử lý những điểm ùn tắc kéo dài vào năm 2030. Hà Nội định hướng phân tán lưu lượng giao thông ra ngoài khu vực nội đô, đẩy nhanh phát triển đường bộ, cầu qua sông và đường sắt đô thị, đồng thời kết hợp với việc tái thiết các khu phố cũ.

Về kinh tế, thành phố định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao sẽ tiếp tục được nghiên cứu, trong khi du lịch và công nghiệp văn hóa được xác định theo hướng trở thành những ngành kinh tế mũi nhọn.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc làm hạt nhân. Thành phố cũng sẽ tăng cường ứng dụng dữ liệu số, mô hình mô phỏng và thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và nhà đầu tư trong vận hành các phòng thí nghiệm trọng điểm.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ xây dựng mô hình phát triển Thủ đô 4D, đồng thời nâng cấp hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu GIS ở các cấp. Dữ liệu về không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật khung cùng không gian tầm thấp và tầm cao sẽ được tích hợp, gắn với kế hoạch đầu tư và tiến độ của các dự án ưu tiên.

Với việc triển khai Kế hoạch số 331, Hà Nội đặt mục tiêu hình thành một khung hành động thống nhất để biến những định hướng phát triển trong tầm nhìn 100 năm thành các nhiệm vụ quy hoạch cụ thể. Qua đó, công tác quy hoạch sẽ được gắn chặt hơn với nguồn lực, tiến độ đầu tư và hiệu quả quản lý, hướng tới một Thủ đô hiện đại, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

PN (SHTT)